Đảm bảo đủ nguồn cung cấp nước sạch nông thôn

Hiện đã bước vào mùa khô, xâm nhập mặn đã xuất hiện nhưng chưa có trạm cấp nước nào ở Kiên Giang bị ảnh hưởng nguồn nước, kể cả nước mặt và nước ngầm.

Nguồn cung cấp nước của các trạm nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vẫn đảm bảo, chưa bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn xâm nhập

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang cho biết, hiện đơn vị đang quản lý, vận hành 50 trạm, với gần 56 ngàn đồng hồ cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. Sản lượng nước cung cấp khoảng 200 ngàn m3/ngày, đêm.

Vào các tháng mùa khô, khu vực ven biển vùng U Minh Thượng, Tứ giác Long Xuyên, đặc biệt là các xã đảo của tỉnh Kiên Giang thường thiếu nước ngọt trầm trọng. Những năm gần đây, nhờ đầu tư các công trình ngăn mặn, hồ chứa nước ngọt, trạm cấp nước… nên tình trạng khan hiếm nước đã được giải quyết.

Theo dự báo, mùa khô năm 2019-2020, xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm và cao hơn trung bình nhiều năm, khả năng ở mức xấp xỉ mùa khô năm 2015-2016. Độ mặn 4%o trên sông Cái Lớn xâm nhập sâu khoảng 40 km trong tháng 1 và bắt đầu tăng cao từ tháng 2/2020. Trong tháng 3 và tháng 4, độ mặn duy trì ở mức cao trong thời gian nhiều ngày, khả năng độ mặn cao nhất năm xuất hiện vào những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5/2020.

Đ.T.CHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dam-bao-du-nguon-cung-cap-nuoc-sach-nong-thon-post257551.html