Đảm bảo nguồn cung phân bón phục vụ sản xuất vụ đông xuân

Để bảo đảm nguồn cung phân bón đủ số lượng và chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất vụ đông xuân năm 2023 - 2024, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp đã tập kết phân bón sẵn sàng cung ứng đầy đủ, kịp thời, chất lượng cho nông dân. Giá cả một số mặt hàng phân bón năm nay giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, vụ đông xuân năm 2023 - 2024, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng hơn 45.000 ha cây trồng các loại với 3.810 ha lúa, 25.526 ha ngô, 3.510 ha thuốc lá, 2.500 ha rau màu các loại... Đến nay, toàn tỉnh trồng hơn 18.590 ha cây trồng vụ đông xuân các loại, trong đó, trồng 10.465,6 ha ngô xuân, đạt 42% kế hoach; 4.476,4 ha thuốc lá, đạt 115,6% kế hoach; trồng mới 733,4 ha mía, đạt 26% kế hoach; 418 ha sắn, đạt 15% kế hoach; 1.200 ha rau các loại…

Ngay từ cuối năm 2023, các đơn vị, đại lý, cơ sở kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động dự trữ nguồn hàng với nhiều chủng loại, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân các địa phương. Ưu tiên nhập kho các chủng loại phân bón phục vụ bón lót như: lân, NPK kích thích cho cây trồng mọc đều và phát triển ổn định, đặc biệt là các cây lương thực chính (lúa, ngô) phục vụ sản xuất.

Anh Đoàn Minh Trường, chủ kho phân bón, vật tư nông nghiệp thị trấn Quảng Uyên (Quảng Hòa) chia sẻ: Để đảm bảo nguồn phân bón phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn huyện, cửa hàng lựa chọn những đơn vị phân phối phân bón uy tín, chất lượng để nhập phân bón, sẵn sàng cung ứng cho người dân. Đồng thời, cửa hàng chuẩn bị phương tiện sẵn sàng vận chuyển phân bón đến các xã để bán cho người dân đảm bảo kịp thời vụ.

Theo anh Trường, đến ngày 15/3/2024, giá các loại phân bón tại cửa hàng đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể, đạm Hà Bắc bán với giá bình quân 11.089 đồng/kg, giảm hơn 700 đồng/kg; NPK Lâm Thao từ 6.613 - 9.680 đồng/kg tùy loại, giảm hơn 600 đồng/kg đối với NPK Lâm thao 12.5.10; supe lân 4.720 đồng/kg; kaly 13.026 đồng/kg, giảm gần 3.000 đồng/kg…

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp tập kết, dự trữ phân bón phục vụ nhu cầu sản xuất của nông dân.

Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Cao Bằng Nguyễn Văn Bình cho biết: Từ cuối tháng 12/2023, dựa trên kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024, Công ty chủ động tập kết hơn 10.000 tấn phân bón các loại và vận chuyển đến các cửa hàng, đại lý trên địa bàn tỉnh sẵn sàng cung ứng đến tay người dân sản xuất theo thời vụ. Đến ngày 15/3/2024, Công ty cung ứng hơn 1.153 tấn phân đạm, hơn 2.927,4 tấn phân NPK Lâm Thao các loại, trên 49,6 tấn phân kaly và 593,6 tấn supe lân... Công ty tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân các cấp cung ứng trên 61,3 tấn phân bón các loại cho nông dân theo hình thức chậm trả để nông dân kịp thời sản xuất vụ đông xuân.

Ngoài việc cung ứng kịp thời các loại phân bón đảm bảo số lượng, chất lượng. Ngay từ đầu vụ, Công ty tổ chức các hội nghị tập huấn cách nhận biết phân bón giả và hướng dẫn sử dụng phân nón đúng cách cho nông dân. Theo đó, nông dân cần thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật chăm sóc và bón phân để giúp cây trồng phát triển tốt. Khi bón phân cần bón đúng loại, đúng thời điểm, đúng liều lượng, đúng cách... Dựa theo yêu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn, từng loại cây trồng, đặc điểm của đất đai để lựa chọn các loại phân thích hợp, tránh thiếu hụt hay dư thừa. Nếu bón dư thừa, cây không hấp thu hết, phân bón sẽ bị rửa trôi, bốc hơi gây thất thoát, lãng phí, thậm chí có tác động xấu ngược lại đối với cây trồng. Nên bón phân khi thời tiết râm mát, tránh bón phân khi trời mưa, nắng để việc bón phân đạt kết quả cao nhất.

Bên cạnh đáp ứng về số lượng thì chất lượng phân bón luôn được các đại lý, cửa hàng kinh doanh bảo đảm. Sản phẩm phân bón của nhiều cửa hàng, đại lý được nhập trực tiếp từ những doanh nghiệp lớn, các nhà máy phân bón có uy tín, thương hiệu quốc gia, bảo đảm chất lượng. Việc kiểm tra, giám sát các loại phân bón tại các cửa hàng, đại lý được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị phân phối triển khai thường xuyên, đặc biệt là vào thời điểm trước mỗi vụ sản xuất nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, tránh gây thiệt hại cho người dân.

Tuy nhiên, trên thị trường hiện vẫn có nhiều loại phân bón bị làm giả, phân bón kém chất lượng bán trôi nổi. Để việc bón phân đạt hiệu quả cao, tránh lãng phí, bà con cần chú ý khi mua phân bón nên lựa chọn phân bón của các công ty lớn, có thương hiệu và mua tại các đại lý ủy quyền và các cửa hàng của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Cao Bằng hoặc các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp có uy tín trên địa bàn. Sau khi sử dụng phân bón cần lưu giữ bao bì sản phẩm và mẫu phân bón. Khi bón thấy phân bón không tan, bị vón cục, có màu sắc không đặc trưng phải ngưng sử dụng và trình báo cơ quan chức năng để làm rõ.

Tiến Dũng

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/dam-bao-nguon-cung-phan-bon-phuc-vu-san-xuat-vu-dong-xuan-3168151.html