Đảm bảo Quốc khánh 2/9 tươi vui

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày. Thường trực Tỉnh ủy An Giang yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp lễ.

Phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, thường trực huyện, thị, thành ủy chỉ đạo ngành chức năng, địa phương tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 với hình thức phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sạt lở, dịch bệnh... bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cơ quan, ban, ngành tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời tình huống phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Quân sự, công an, bộ đội biên phòng thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của ngành dọc cấp trên. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ; có phương án phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; đảm bảo tuyệt đối an toàn mục tiêu trọng điểm, hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Thường trực huyện, thị, thành ủy, lực lượng vũ trang phân công cán bộ trực nắm tình hình trước, trong và sau lễ (từ ngày 1/9 đến hết 4/9).

Dự báo lưu lượng giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đến Nhân dân để nâng cao nhận thức, giảm vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Kiên trì vận động Nhân dân "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện"; "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ôtô"; "Tuân thủ quy định tốc độ"; cảnh báo phòng ngừa tai nạn tại đoạn đường, tuyến sông, kênh, rạch có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng, trực ban, trực chiến bảo đảm quân số, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia xử lý công việc thường xuyên và các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là lỗi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông; xây dựng phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép. Chủ động phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt trên các tuyến đường, điểm, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc, khu vui chơi, mua sắm, giải trí, điểm du lịch.

TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo tăng cường công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ. Đề nghị các đơn vị y tế bảo đảm thường trực 4 cấp: Trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết. Tổ chức cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người bệnh; dự trữ đủ thuốc, máu, ô-xy, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông. Đồng thời, có phương án đối phó với tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra”.

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang Nguyễn Văn Huấn thông tin: “Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ Quốc khánh, công ty tăng cường 37 phà (tải trọng 30 - 200 tấn) trong 4 ngày. Có 9 bến phà hoạt động xuyên suốt, gồm: Bến phà Châu Giang (nối TP. Châu Đốc - TX. Tân Châu); bến phà Tân Châu, nối bờ Tân Châu (tỉnh An Giang) và Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp); bến phà Năng Gù (nối huyện Châu Phú - Phú Tân); bến phà Thuận Giang (nối huyện Chợ Mới - Phú Tân); bến phà Mương Ranh (nối huyện Châu Thành - Chợ Mới); bến phà Trà Ôn (nối TP. Long Xuyên qua xã Mỹ Hòa Hưng); bến phà Ô Môi (nối TP. Long Xuyên qua xã Mỹ Hòa Hưng); bến phà An Hòa (nối TP. Long Xuyên - huyện Chợ Mới); bến phà Vàm Cống (nối An Giang - Đồng Tháp).

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, đã chỉ đạo ban quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh và dịch vụ du lịch chủ động phục vụ du khách. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn cho khách, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường phòng, chống cháy nổ, dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Tin rằng, với sự tập trung đồng bộ, triển khai nhiều biện pháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dam-bao-quoc-khanh-2-9-tuoi-vui-a373128.html