Đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh trong thời tiết rét đậm, rét hại

Những ngày qua, bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết tiếp tục rét đậm, vùng núi cao rét hại; nhiệt độ thấp nhất vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 - 8oC, vùng núi cao có nơi dưới 3oC và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của các em học sinh, nhất là học sinh bậc học mầm non và tiểu học.

Trường Mầm non 3/10 (Thành phố), 100% các lớp lắp đặt nóng lạnh sử dụng trong sinh hoạt.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh đến lớp, các trường học trên địa bàn Thành phố triển khai nhiều biện pháp ứng phó, sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị,... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Căn cứ văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, trường học chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Cụ thể: Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C, học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7°C, học sinh cấp THPT (bao gồm cả giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên), tùy theo điều kiện thực tiễn, nhà trường điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7°C.

Bữa ăn của học sinh bán trú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiệt độ theo quy định.

Trường Mầm non 3/10 (Thành phố) có 562 học sinh cấp mẫu giáo, nhà trường lùi thời gian đón trẻ muộn hơn từ 15 - 30 phút, linh động điều chỉnh thời gian học tập, sinh hoạt của trẻ. Bên cạnh đó, tất cả các lớp đều được trang bị máy điều hòa 2 chiều, bình nóng lạnh, bình giữ nhiệt đảm bảo cho trẻ nhỏ luôn được sử dụng nước ấm trong sinh hoạt. Giáo viên thường xuyên chú ý đến nhiệt độ cơ thể trẻ, cởi bớt áo cho các cháu khi ngủ trưa hoặc khi vui chơi để đảm bảo trẻ không bị toát mồ hôi, dễ thấm ngược vào cơ thể dẫn tới cảm lạnh. Hầu hết phụ huynh đều yên tâm và hài lòng khi gửi trẻ đến trường. Chị Lục Thủy Tiên, tổ 3, phường Tân Giang (Thành phố) có con theo học lớp 5 tuổi tại trường chia sẻ: Việc lùi giờ đón trẻ thay vì cho nghỉ học cũng giúp phụ huynh như chúng tôi thuận tiện cho công việc hơn. Hơn nữa, trên lớp đều có điều hòa ấm, thảm trải sàn và nước nóng, các cháu cũng được trang bị đầy đủ dép đi trong nhà...

Trong đợt rét và mùa đông, nhà trường tăng khẩu phần ăn, bổ sung thêm các chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Tại trường Tiểu học Hợp Giang (Thành phố) cũng thông báo thay đổi thời gian vào lớp của học sinh bắt đầu từ 9 giờ sáng. Nhà trường chủ động kiểm tra, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học đảm bảo kín gió trong suốt thời gian học tập và sinh hoạt của học sinh. Khu bếp ăn và chế biến thực phẩm ngay tại trường nên thức ăn đến tay học sinh bán trú lúc nào cũng ấm nóng, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Giang Ngô Tố Uyên cho biết: Trong đợt rét này, nhà trường đã tăng cường chăn ấm, tăng khẩu phần ăn cho học sinh bán trú, tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong lớp để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Trường THCS Hợp Giang (Thành phố) duy trì 100% sĩ số trên lớp.

Trường THCS Hợp Giang (Thành phố), giờ vào lớp của học sinh bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, nhưng từ ngày 25/12/2023, giờ vào lớp bắt đầu từ 7 giờ 45 phút để đảm bảo độ chuyên cần của học sinh. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường linh hoạt giải quyết để học sinh được vảo học. Bên cạnh đó, các trường học đều thông báo không bắt buộc học sinh mặc đồng phục khi đến trường như quy định mùa hè, giáo viên chủ nhiệm tăng cường phối hợp nhắc nhở phụ huynh, học sinh mặc đủ ấm, đeo khẩu trang, đi tất, đội mũ, quàng khăn giữ ấm cơ thể. Các phòng học, phòng chức năng cũng được tu sửa, đóng cửa sổ, cửa ra vào để tránh gió lùa ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của giáo viên và học sinh. Với sự chủ động của các nhà trường trong công tác phòng, tránh rét, học sinh luôn được đảm bảo sức khỏe ngay cả khi nền nhiệt giảm sâu.

Dự báo, trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục đón thêm các đợt không khí lạnh, các trường học tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống rét cho học sinh, đặc biệt đối với học sinh bán trú; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, cập nhật diễn biến không khí lạnh, thông tin kịp thời bằng nhiều kênh tới giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đồng thời căn cứ tình hình thời tiết thực tế tại địa phương, theo dõi các thông tin về dự báo thời tiết, chủ động quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời từ 10 độ C trở xuống; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời từ 7 độ C trở xuống.

Diệu Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/dam-bao-suc-khoe-va-phong-chong-ret-cho-hoc-sinh-trong-thoi-tiet-ret-dam-ret-hai-3166421.html