Đảm bảo tốt nhất an ninh chính trị khi diễn ra đại hội đảng cấp cơ sở

Sáng 8/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm trưởng đoàn công tác số 2 của Thành ủy đã làm việc với Quận ủy Nam Từ Liêm về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Chú trọng kiểm tra, giám sát

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Khánh Thăng, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 nghị quyết, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và phát sinh; đẩy mạnh xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền; sáp nhập, chấm dứt hoạt động một số đơn vị trực thuộc và thực hiện được một số mô hình: Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường…

Đặc biệt, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, quận đã thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, trong đó 9 tháng năm nay điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, hiệp y bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 56 đồng chí và kiện toàn 7 cấp ủy cơ sở trực thuộc. Qua rà soát sắp xếp các ban chỉ đạo, hội đồng, quận đã giảm từ 26 còn 22 đầu mối.

Năm 2017, Đảng bộ quận có 2 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) yếu kém, 1 TCCSĐ phải kiểm điểm sâu do có sai phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và nhiều đảng viên, cán bộ lãnh đạo bị thi hành kỷ luật thì nay 3/3 TCCSĐ đã hoàn thành kiện toàn công tác cán bộ, dự kiến năm nay đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đáng chú ý, năm 2017 trên địa bàn có 42 vụ việc phức tạp, nhạy cảm về ANCT-TTATXH thì nay đã giải quyết 35 vụ, còn 3 vụ thuộc thẩm quyền quận và 4 vụ thẩm quyền TP đang tiếp tục được giải quyết, không có vụ mới phát sinh. 9 tháng, quận cũng đã thành lập 10 đoàn kiểm tra trực tiếp 46 TCCSĐ và 1 đoàn công tác do Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn làm việc trực tiếp tại 10 phường; tăng kiểm tra, giám sát thực hiện 42 vụ việc đã xác định…

Nắm chắc, đánh giá đúng tình hình

Thừa nhận cần sớm khắc phục một số tồn tại trong thực hiện các nghị quyết, nhất là Nghị quyết 15-NQ/TU chưa đạt kết quả mong muốn, lãnh đạo quận cũng kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với quận kịp thời tháo gỡ những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác quy hoạch, quản lý đất đai, TTXD, GPMB gây bức xúc trong Nhân dân vượt quá thẩm quyền quận, đặc biệt 4/7 vụ việc đang giải quyết thuộc thẩm quyền TP.

Đại diện cho các phường, Bí thư Đảng ủy phường Đại Mỗ Nguyễn Tài Dũng đề nghị, TP điều chỉnh giá đất cho quận bởi hiện cùng địa bàn quận, người dân thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước như nhau nhưng khi thu hồi đất nông nghiệp có 2 giá khác nhau (tả - hữu sông Nhuệ).

Ghi nhận nỗ lực của quận, song Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị quận cần chú trọng tổ chức thực hiện hiệu quả đề án vị trí việc làm và khung năng lực, tăng cường tổ chức thực hiện, không chỉ dừng ở phê duyệt đề án. Trong đó, cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý; nâng chất lượng thi tuyển viên chức; nhập một số chức danh tương đồng của cán bộ bán chuyên trách ở tổ dân phố… Năm 2019 sẽ bắt đầu Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nên từ cuối 2018 khi đánh giá TCCSĐ, quận cần rất nghiêm túc, có kế hoạch giải quyết sớm sai phạm trong các TCCSĐ yếu kém.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá: Việc triển khai lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ quận thực hiện 3 nghị quyết hơn 1 năm qua thể hiện rất nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, tác động rất tích cực giúp địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo ANCT-TTATXH trong điều kiện có nhiều vùng nhạy cảm. Nhất là thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, quận đã hoàn thành 3 mô hình, củng cố các TCCSĐ tại tổ dân phố, chú ý hiệu quả hoạt động sau sắp xếp; thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp…

Tuy nhiên, lưu ý quận nghiêm túc triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị quận quan tâm triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản đã ban hành, rà soát lại mọi chỉ đạo trong từng văn bản để đôn đốc cơ sở thực hiện đúng tiến độ. Trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, sau sắp xếp thì phải cơ cấu, đánh giá lại cán bộ theo đúng vị trí việc làm; tiếp tục nghiên cứu các mô hình TP đưa ra để vận dụng tại địa phương. Với Nghị quyết 19-NQ/TW, quận cần kiên quyết có lộ trình chuyển đổi một số đơn vị công lập sang tự chủ, nhất là trong lĩnh vực giáo dục có 11 trường học đã đủ các tiêu chí chuyển đổi và khuyến khích các lĩnh vực khác có thể tự chủ…

Nhấn mạnh về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị quận nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, tránh việc tổ chức Đảng hôm nay được xếp loại vững mạnh thì mai lại không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí cũng yêu cầu Thanh tra TP làm việc với Chủ tịch UBND quận để khớp nối toàn bộ vụ việc còn lại, xem thẩm quyền thuộc ai, lộ trình thế nào, để có kết luận cụ thể; đồng thời dứt khoát giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc mới. “Hiệu quả cuối cùng của thực hiện các nghị quyết phải tiếp tục được thể hiện trong thời gian tới chứ không chỉ ở 1 năm qua, nhất là thể hiện ở tình hình ANCT-TTATXH trong thời gian diễn ra Đại hội đảng cấp cơ sở năm tới”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dam-bao-tot-nhat-an-ninh-chinh-tri-khi-dien-ra-dai-hoi-dang-cap-co-so-329341.html