Đảm bảo tốt TTATGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp cao điểm Tết và lễ hội đầu năm mới

Chiều 21-11, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC) trước, trong và sau Lễ Noel, Tết Kỷ Hợi và Lễ hội đầu xuân 2019.

Chiều 21-11, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC) trước, trong và sau Lễ Noel, Tết Kỷ Hợi và Lễ hội đầu xuân 2019.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bắt đầu ra quân từ chiều nay (22-11-2018) đến hết ngày 15-2-2019, Giám đốc Công an TP yêu cầu lực lượng Công an các cấp huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên lĩnh vực đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông. Trong dịp cao điểm, hạn chế thấp nhất những vụ TNGT nghiêm trọng và ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối TTCC, đua xe trái phép. Thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản, tuần tra kiểm soát (TTKS), đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Giám đốc lưu ý lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ cần kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ; tập trung xử lý các hành vi vi phạm diễn ra thường xuyên, phổ biến mà dư luận người dân, báo chí quan tâm, phản ánh như: vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải, xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định; lạng lách đánh võng; không đội mũ bảo hiểm; đi không đúng làn đường; vượt đèn đỏ, quá tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; tập trung điều tra, xử lý các vụ TNGT… Cùng với đó, lưu ý lực lượng Công an có kế hoạch, chuyên đề đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông như cướp, cướp giật, trộm cắp, đánh bạc; buôn bán vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép; các hành vi buôn lậu…

Thời gian qua, Đà Nẵng là địa phương đã và đang có những nét riêng về văn hóa giao thông, được nhân dân cả nước ghi nhận, như chuyện người dân chấp hành việc đi đúng làn đường, phần đường, không có đua xe trái phép, trật tự vỉa hè được triển khai tốt… Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho rằng, đó là cái nếp ban đầu nhìn thấy rất rõ, vì vậy cần phải giữ gìn và phát huy tốt hơn. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng nhấn mạnh, vai trò của Cảnh sát Giao thông rất quan trọng, là bộ mặt của TP, nên bản thân từng đồng chí phải thể hiện rõ là biểu tượng của lực lượng đảm bảo ANTT, TTATGT. "Khi Đà Nẵng đang xây dựng thương hiệu thành phố đáng sống, thì yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ phải cao hơn. Đừng để có thời điểm thực hiện cao trào nhưng sau đó lại chùng xuống. Cần xác định đây là đợt ra quân lập lại văn hóa giao thông gắn với đợt tấn công tội phạm phục vụ cho dịp lễ, tết nên chúng ta phải làm việc với tinh thần phụng sự nhân dân thật tốt, nhất là thái độ ứng xử đúng mực. Chúng ta xử lý nghiêm, nhưng cũng có những cân nhắc, như nghiêm với những hành vi cố tình vi phạm, song những trường hợp vô ý vi phạm, vi phạm lần đầu hoặc các tỉnh khác đến Đà Nẵng cũng có cân nhắc, không để nhân dân, du khách than phiền", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Bên cạnh công dân Việt Nam vi phạm, thời gian gần đây người nước ngoài vi phạm cũng đang nổi lên, Giám đốc Công an TP lưu ý cần phải có kế hoạch xử lý và xử mạnh tay. "Tôi yêu cầu khi phát hiện người nước ngoài vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ phải kiên quyết giữ xe, kết hợp tuyên truyền, giải thích để mọi người hiểu, hạn chế vi phạm về sau. Không có chuyện người dân vi phạm thì xử nghiêm, còn người nước ngoài ta nương tay bỏ qua. Phải làm mạnh tay như vậy người nước ngoài mới sợ, bớt vi phạm, bớt đi chuyện gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra. Những dịch vụ cho thuê xe cũng phải tuyên truyền, cam kết", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo.

Lập lại văn hóa giao thông đô thị và phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về TNGT, để lại ấn tượng tốt trong lòng dân trong đợt cao điểm này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ nghiêm chỉnh tổ chức tốt công tác TTKS, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn, ùn tắc giao thông trên các tuyến. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật theo Điều lệnh CAND của cán bộ chiến sĩ. Trong đợt ra quân, cũng theo dõi, kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích, những tấm gương người tốt, việc tốt trong tuyên truyền, đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đang thực hiện trong lực lượng CAND.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_198538_dam-bao-tot-ttatgt-xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-vi-ph.aspx