Đảm bảo trật tự đô thị khu vực phố Cầu Mới và cầu Giáp Nhất

Thời gian qua, hai quận Thanh Xuân và Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) và phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khu vực giáp ranh phố Cầu Mới và cầu Giáp Nhất.

Trước tình hình thực tế do nhu cầu mua bán hàng hóa lớn của người dân, trong khi diện tích chợ Ngã Tư Sở hạn chế, cùng với đó là thói quen mua sắm nên đã tự phát một số hoạt động bán hàng rong vi phạm trật tự đô thị. Khu vực này lại nằm tại vị trí giáp ranh các phường nên công tác kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn, cần sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng chức năng các phường.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, giải quyết các vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực phố Cầu Mới, Ban Chỉ đạo 197 phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) và phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) đã thống nhất và ban hành kế hoạch liên tịch về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại khu vực phố Cầu Mới và cầu Giáp Nhất, triển khai từ ngày 9/3/2022.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng phát biểu tại hội nghị triển khai Kế hoạch liên tịch về đảm bảo TTĐT, TTATGT, VSMT của 3 phường: Thượng Đình (quận Thanh Xuân),Thịnh Quang, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa)

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng phát biểu tại hội nghị triển khai Kế hoạch liên tịch về đảm bảo TTĐT, TTATGT, VSMT của 3 phường: Thượng Đình (quận Thanh Xuân),Thịnh Quang, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa)

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, tình hình trật tự đô thị tại khu vực Cầu Mới đã được cải thiện tích cực; hiện tượng hàng rong bán trên cầu gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng cảnh quan chung đã giảm tối đa; việc tham gia giao thông của người dân trên địa bàn, nhất là tại khu vực này thuận lợi. Kết quả, phường Thượng Đình xử phạt hành chính đối với 39 trường hợp bán hàng rong với số tiền 5.850.000 đồng; phường Thịnh Quang xử phạt hành chính đối với 75 trường hợp bán hàng rong với số tiền 11.250.000 đồng.

Năm 2023, trên cơ sở kết quả đạt được, bám sát chỉ đạo của UBND quận Thanh Xuân và UBND quận Đống Đa, 3 phường: Thượng Đình (quận Thanh Xuân), Thịnh Quang, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch cấp phường về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực phố Cầu Mới và cầu Giáp Nhất (cầu nối từ đường Láng sang phố Giáp Nhất) với phương châm “Thượng tôn pháp luật để xây dựng trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường”; “Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không bao che vi phạm”.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dam-bao-trat-tu-do-thi-khu-vuc-pho-cau-moi-va-giap-nhat.html