Đảm bảo trật tự xã hội nông thôn mới

Xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là cửa ngõ phía nam TP, giáp ranh với các xã Điện Thắng Bắc, Điện Hòa và P. Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nên rất dễ bị những đối tượng xấu lợi dụng hoạt động, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Thế nhưng, thời gian qua, tình hình trật tự xã hội nơi đây vẫn luôn ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất và sinh hoạt trong môi trường lành mạnh.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Phước khen thưởng lực lượng CAX trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Phước khen thưởng lực lượng CAX trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Kết quả này có vai trò không nhỏ của lực lượng CAX trong việc tăng cường hoạt động, tổ chức trấn áp tội phạm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân; đặc biệt là duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT cơ sở, như "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Tờ rơi phòng chống tội phạm", "Liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh"…

Thông qua các mô hình này, người dân đã kịp thời cung cấp nhiều nguồn tin, giúp lực lượng CAX Hòa Phước truy xét, bắt giữ Phạm Công Vinh (1995), Lê Trung Hòa (1991), Nguyễn Xuân Hùng (1984, cùng trú xã Điện Hòa) về hành vi đột nhập trộm cắp tài sản; làm rõ Nguyễn Nho Thắng (1987), Võ Đăng Hùng (1988, cùng trú P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn) là các thủ phạm "chôm" xe máy của người dân địa phương…

Ông Trần Toàn- Trưởng thôn Tân Hạnh (xã Hòa Phước) xác nhận: "Phong trào đấu tranh, phòng chống tội phạm ở địa phương hoạt động có hiệu quả là nhờ vào sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy Đảng đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với lực lượng chức năng cùng tham gia, tố giác, vây bắt tội phạm; tạo thành một khối thống nhất vững chắc. Các mô hình tự quản về ANTT đã hoạt động hiệu quả nên lòng tin của người dân ngày càng được nâng cao".

Theo Trung tá Trần Quang Minh- Trưởng CAX Hòa Phước, xác định địa bàn giáp ranh luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp nên CAX, lực lượng 8394 thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm. Cùng với đó là những giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm của hệ thống chính trị và cộng đồng như cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân về phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình đặc điểm từng thôn. Đồng thời, vận động, hướng dẫn mỗi người dân là một kênh thông tin tại cơ sở, phát hiện những vụ việc bất thường thì kịp thời cung cấp cho lực lượng chức năng xử lý và có trách nhiệm tham gia đẩy lùi những nguy cơ tiềm ẩn tệ nạn cờ bạc, sử dụng trái phép các chất ma túy...

Chủ tịch UBND xã Hòa Phước Trần Bùi Quốc Bình cho biết, với nền tảng vững chắc về ANTT như vậy, nên khi triển khai kế hoạch nâng chất bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), địa phương đã tích cực bắt tay vào việc với thế chủ động. Việc thực hiện tiêu chí 19.2 "Đảm bảo ANTT xã hội nông thôn" đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo; trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã huy động được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia sôi nổi, trách nhiệm, hiệu quả thiết thực. Khi nhân dân ngày càng nâng cao ý thức cảnh giác đối với các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đời sống ổn định sẽ là điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục đóng góp nguồn lực xây dựng NTM.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_231121_dam-bao-trat-tu-xa-hoi-nong-thon-moi.aspx