Đám cháy lớn tại Đê La Thành có thể do chập điện

Vụ cháy lớn ảnh hưởng tới gần 20 ngôi nhà xảy ra chiều qua, 17.9, tại Đê La Thành (quận Đống Đa, Hà Nội) được nhận định là do chập điện.

Vụ cháy gây ảnh hưởng tới gần 20 ngôi nhà, trong đó ít nhất 5 ngôi nhà bị sập đổ, biến dạng - Ảnh Trần Mạnh Cường

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội), cho biết có khoảng 20 ngôi nhà bị thiệt hại trong đám cháy tối qua (17.9) tại đường Đê La Thành. May mắn đám cháy không gây thiệt hại về người.

[VIDEO] Gào khóc thảm thiết vì cháy nhiều căn nhà ở Đê La Thành

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung thu dọn hiện trường, khắc phục hậu quả, đồng thời ổn định chỗ ở tạm thời cho các hộ dân ảnh hưởng trong vụ cháy.

Theo ông Tú, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện. Chính quyền cũng đã liên hệ với phía Bệnh viện Nhi T.Ư để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy được tạm trú tại viện, chờ khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

"Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân, kết luận cụ thể", ông Tú nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ chiều qua (17.9), lửa bất ngờ bùng phát từ dãy trọ của ông Hiệp "Khùng" rồi bùng lan nhanh chóng.

Nhận được thông tin, Đội cảnh sát PCCC số 3 đã huy động 3 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa. Nhận thấy vụ cháy có diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã gọi hỗ trợ từ Đội cảnh sát PCCC số 2, số 8 huy động thêm hơn 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường khống chế đám cháy.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, song lực lượng cứu hỏa vẫn tích cực phun nước vào hiện trường, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Vụ cháy khiến gần 20 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó ít nhất 5 ngôi nhà bị sập đổ, biến dạng. Nhiều đồ đạc bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đan Hạ - Trần Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dam-chay-lon-tai-de-la-thanh-co-the-do-chap-dien-1004262.html