Đâm chết bạn chỉ vì… bị nhắc cắm cúi nhắn tin lúc ăn

Bực tức vì bị nhóm bạn trách móc dùng điện thoại trong lúc ăn, Thắng cầm dao đâm chết người.

Nguyễn Quyết Thắng tại phiên tòa

Nguyễn Quyết Thắng tại phiên tòa

Ngày 27/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quyết Thắng (SN 1994, trú thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 4/10/2017, sau khi ăn uống và hát karaoke xong, Thắng cùng nhóm bạn, gồm: Nguyễn Tiến Đồng, Lê Anh Tuấn, Cao Đức Thọ, Cao Văn Lâm, Lê Văn Đăng đi ăn cháo đêm ở xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong suốt bữa ăn, Thắng cắm cúi vào điện thoại nhắn tin mà không trò chuyện khiến Thọ bực tức, giật điện thoại. Sau đó, hai bên xô xát, Thắng vung tay đấm vào người Thọ.

Bị mọi người can ngăn và phản đối, Thắng lo sợ bị đánh hội đồng nên ra xe máy lấy con dao thủ sẵn trong người.

Lúc này, Đồng, Thọ, Lâm, Đăng vừa trách móc vừa xô Thắng ra lề đường QL1. Sau cú đấm vào mắt của Đồng, Thắng rút dao ra đâm liên tiếp vào người Đồng khiến người này tử vong.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quyết thắng 11 năm tù giam về tội Giết người. Ngoài ra, các đối tượng còn lại bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sỹ Hòa - Huyền Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dam-chet-ban-chi-vi-bi-nhac-cam-cui-nhan-tin-luc-an-d249363.html