Đâm chết bạn gái vì bị chê nghèo, ít học

Ngày 28/8, Công an quận 7, TP.HCM bàn giao Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra xử lý về hành vi giết người. Theo đó, sau khi bị bạn gái chê bai cho rằng ít học, không có việc làm ổn định, thu nhập thấp nên Linh dùng dao đâm bạn gái gục ngay tại chỗ.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh

Ngày 28/8, Công an quận 7, TP.HCM bàn giao Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, Linh từ quê lên TP.HCM ở nhà một người thân. Khuya 27/8, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (21 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, quận 7) là nhân viên một quán ăn ở quận 7 gọi Linh ra nói chuyện về tình cảm 2 người.

Cô gái cho rằng bạn trai học hành ít, không có việc làm và thu nhập thấp nên có ý muốn chia tay. Cả hai cự cãi hồi lâu thì cô gái quay trở lại quán ăn. Sẵn hơi men và bức xúc vì bị người yêu chê bai, thiếu tôn trọng. Linh rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào lưng bạn gái khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Những người xung quanh phát hiện sự việc đã giữ nam thanh niên lại, đưa cô gái đi cấp cứu và báo cảnh sát. Do vết thương quá nặng, Trang đã tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dam-chet-ban-gai-vi-bi-che-ngheo-it-hoc-58644.html