Đâm chết bạn nhậu vì bị đấm tới tấp vào mặt

Vừa ra khỏi cuộc nhậu để nói chuyện với bạn, Việt bị Đại đấm tới tấp vào mặt và đầu nên bực tức dùng dao đâm lại, khiến Đại gục tại chỗ. Dù được cấp cứu, nhưng sau đó Đại tử vong vì thương tích nặng.

Ngày 13-6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Lê Văn Việt (21 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra về hành vi Giết người, Zing đưa tin.

Liên quan vụ án mạng, báo Dân trí cho hay, theo điều tra ban đầu, tối 12-6, anh Nguyễn Hữu Đại (21 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, Bình Phướ cùng nhóm bạn gồm Lê Văn Việt , Lê Trần Hanh (25 tuổi), Nguyễn Thị Trinh N. (18 tuổi, cùng ngụ xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Lê Văn N. (37 tuổi ở thôn Phú Châu, xã Bình Sơn). Trong lúc uống rượu thì Đại và N. ra ngoài hiên nhà nói chuyện nên Hanh bực tức, ghen tuông.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Hanh lấy 1 con dao đâm xuống giường gỗ rồi yêu cầu Đại và N. vào trong nhà nhưng cả hai vẫn đứng ngoài. Lúc này Hanh ném con dao vào tấm tôn làm lưỡi dao và cán bung ra. Thấy vậy, Lê Văn Việt nhặt lưỡi dao để tra lại vào cán thì bị Đại chửi bới, gọi Việt ra ngoài hỏi chuyện.

Vừa bước ra ngoài, Việt bị Đại dùng tay đấm liên tiếp vào mặt và đầu. Bị đánh tới tấp lại có sẵn dao trong tay nên Việt đâm một nhát trúng ngực Đại làm Đại gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Đại đã tử vong vì thương tích nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, tạm giữ Lê Văn Việt.

Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ án.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dam-chet-ban-nhau-vi-bi-dam-toi-tap-vao-mat-197468.html