Đâm chết bạn nhậu vì nghĩ bị coi thường

Trong cuộc nhậu, Tiệp cho rằng Công không tôn trọng mình. Nghi phạm sau đó rút dao thủ sẵn đâm bạn nhậu tử vong.

Sáng 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng, hoàn tất khám nghiệm, trưng cầu giám định tử thi để điều tra cái chết của anh Nguyễn Thành Công (34 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng).

 Quán nhậu Bom Bo, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Lê Ngân.

Quán nhậu Bom Bo, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Lê Ngân.

Trưa 15/7, Nguyễn Thành Công cùng Nguyễn Việt Tiệp (36 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại quán nhậu Bom Bo, ở thôn 2, xã Minh Hưng.

Trong cuộc nhậu, Tiệp phản ứng với Công vì cho rằng anh này không tôn trọng mình. Trong lúc cãi nhau, Tiệp đi đến chỗ Công rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm đối thủ.

Nạn nhân bỏ chạy, nhưng đổ gục trước quán và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Đến sáng 16/7, anh Công tử vong tại bệnh viện.

Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dam-chet-ban-nhau-vi-nghi-bi-coi-thuong-post1336287.html