Đâm chết bạn nhậu vì nghĩ bị coi thường

Trong lúc nhậu cùng tại một quán ăn ở Bình Phước, nam thanh niên cho rằng bạn nhậu không tôn trọng mình nên rút dao đâm gục nạn nhân.

Công an tỉnh Bình Phước hôm nay (16/7) đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng điều tra vụ án mạng tại quán ăn khiến một thanh niên tử vong.

Quán ăn nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.T

Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Công (34 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, trưa 15/7, anh Công và Nguyễn Việt Tiệp (36 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) cùng một số người bạn khác tổ chức ăn nhậu tại một quán ăn trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, giữa Tiệp và anh Công xảy ra mâu thuẫn do Tiệp cho rằng anh Công không tôn trọng mình.

Trong lúc cự cãi, Tiệp bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào người anh Công khiến nạn nhân bị thương nặng, bỏ chạy ra khỏi quán rồi gục xuống đất.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vết thương nặng, mất nhiều máu và tử vong tại bệnh viện.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dam-chet-ban-nhau-vi-nghi-khong-duoc-ton-trong-2040441.html