Đâm chết bạn xúc phạm người cha quá cố, 8X lĩnh 2 năm tù

Huy gọi tên người cha đã mất của Nam để chửi nên hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Huy đã bị người này dùng dao đâm tử vong.

Ngày 21/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Nam (35 tuổi, quê Quãng Ngãi) về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Bị cáo Nguyễn Nam được dẫn đi sau phiên tòa. Ảnh: Hoài Thanh.

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 19/10/2010, Nam cùng ngồi nhậu với Phạm Văn Huy (đã đổi tên, 32 tuổi, quê Quãng Ngãi) và một số người bạn.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, trong lúc chờ tính tiền, đột nhiên Huy đứng lên gọi tên người cha đã mất của Nam để chửi nên xảy ra cãi vã. Huy còn định xông đến đánh Nam và hù dọa sẽ giết anh này nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Nam bỏ đi đến bãi xe thuộc khuôn viên của chợ đầu mối phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Khi Nam chuẩn bị đi uống nước với 1 người bạn thì bị Huy xông tới đánh.

Trong lúc giằng co, Nam rút con dao mang theo trong người ra đâm 1 nhát vào bụng Huy, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại tòa, HĐXX nhận định do nạn nhân Huy gọi tên cha của Nam để chửi và còn chủ động tấn công bị cáo này trước nên hành vi giết người của Nam xảy ra trong trạng thái tinh thần bị kích động. Hơn nữa, gia đình Nam đã bồi thường cho gia đình Huy nên tòa tuyên phạt bị cáo này mức án như trên.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-chet-ban-xuc-pham-nguoi-cha-qua-co-8x-linh-2-nam-tu-post870440.html