Đâm chết bảo vệ trung tâm y tế vì bị can ngăn đánh vợ

Bực tức vì bị can ngăn đánh vợ, Thuận đã rút dao đâm hai nhát khiến bảo vệ trung tâm y tế tử vong.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Ngọc Thuận (21 tuổi, trú xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra hành vi giết người. Thuận đã đâm chết bảo vệ trung tâm y tế khi ông này can ngăn y đánh vợ.

 Lương Ngọc Thuận đã đâm chết bảo vệ vì bị can ngăn y đánh vợ.

Lương Ngọc Thuận đã đâm chết bảo vệ vì bị can ngăn y đánh vợ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thuận khai: Khoảng 20h30 ngày 7/9, Thuận và vợ là Lê Thị Thùy Trang (18 tuổi, cùng trú xã Quế An, huyện Quế Sơn) xảy ra mâu thuẫn về việc chăm con ốm tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn.

Trong lúc nóng giận, Thuận kéo vợ xuống dưới sân trung tâm y tế để đánh đập. Ông Trần Phước Hùng (62 tuổi, bảo vệ trung tâm y tế) đã chạy đến can ngăn và xảy ra xô xát với Thuận. Trong lúc xô xát, Thuận rút con dao thủ sẵn trong người đâm hai nhát vào vùng sườn ông Hùng.

Sau khi gây án, Thuận bỏ chạy và vứt dao ở bờ kênh. Công an huyện Quế Sơn nhận tin báo đã cử trinh sát truy tìm và bắt giữ Thuận tại khu vực bờ hồ thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn).

Còn ông Hùng đã được sơ cứu rồi chuyển ra Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông Hùng được chuyển đi Bệnh viện Đà Nẵng và tử vong khuya cùng ngày do mất nhiều máu.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dam-chet-bao-ve-trung-tam-y-te-vi-bi-can-ngan-danh-vo-352167.html