Đâm chết chủ quán cà phê vì bị camera chĩa vào nhà

Ngày 11/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trường (SN 1997, trú phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 17 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 206 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Trường và Châu Ngọc Nguyệt có mâu thuẫn với nhau. Lý do chính là do trong quá trình mở quán cà phê “Việt Hoàng Tín” tại khu tái định cư, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, Nguyệt lại lắp đặt camera hướng về phía nhà Trường.

Khoảng 7h45’ phút ngày 24/6/2022, Trường thấy Nguyệt đang uống cà phê tại quán nên đã vào nhà lấy con dao Thái Lan đuổi đánh Nguyệt. Nguyệt bỏ chạy về hướng chợ Vĩnh Trường, tuy nhiên đối tượng vẫn cầm dao đuổi theo.

Bị cáo Nguyễn Đức Trường

Bị cáo Nguyễn Đức Trường

Đến trước tiệm tạp hóa của anh Trần Bè, Nguyệt bị Trường đuổi kịp và đạp ngã xuống đất, sau đó cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Lúc này, ông Nguyễn Đức Phong (cha ruột Trường) chạy đến lấy dao của Trường ném xuống đất. Còn Trường đã rời khỏi đó.

Đến khoảng 10 cùng cùng ngày, đối tượng bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Thiên Lý

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/dam-chet-chu-quan-ca-phe-chi-vi-cai-camera-chia-vao-nha_145772.html