Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn cá nhân

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Cửu (quê Hải Dưởng) đã dùng dao đâm chết đồng nghiệp tại khu lán trại thuộc dự án thi công cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Quảng Ninh).

Nghi phạm Trần Văn Cửu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh - Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp

Ngày 15.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Cửu (28 tuổi, trú tại thôn An Cư, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 14.4, tại khu lán trại của công nhân đang thi công đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (thuộc tổ 2, khu 13, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), giữa Trần Văn Cửu và anh Thái Đình Hà (24 tuổi, trú tại xóm Tân Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Cửu dùng dao đâm vào sườn trái anh Hà, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi đâm đồng nghiệp, Cửu bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó cử tổ công tác về quê của Cửu vận động gia đình thuyết phục người này ra đầu thú. Đến 19 giờ cùng ngày, Cửu đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi giết người.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Cửu là công nhân lái xe tải, còn nạn nhân Hà là công nhân xây dựng, đều là nhân viên Công ty cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu 186, nhà thầu thi công đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dam-chet-dong-nghiep-vi-mau-thuan-ca-nhan-952960.html