Đâm chết hàng xóm sau cuộc tranh cãi

Sau khi xô xát, Trần Văn Thưởng đã dùng dao đâm chết hàng xóm là ông Trần Đức Bách.

Công an huyện Đan Phượng cho biết vừa tạm giữ hình sự Trần Văn Thưởng (SN 2001, ở cụm 4, xã Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Dương Hiệp)

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Dương Hiệp)

Cụ thể chiều 23/9, do có mâu thuẫn với Trần Đức Hồng (SN 2004, cụm 8, xã Thọ Xuân) nên Thưởng đã tới nhà Hồng đập cửa chửi bới. Bị khiêu khích, Trần Đức Hồng tức giận đi xuống nhà và đấm trúng mặt Thưởng.

Sau đó, Thưởng bỏ về nhà để lấy dao chọc tiết lợn sang "báo thù". Sang đến nơi, Thưởng bắt gặp ông Trần Đức Bách (SN 1977, là bố của Hồng). Hai bên lời qua tiếng lại, ông Bách lấy gậy vụt Thưởng nhưng trượt. Thưởng rút con dao đâm ông Bách một nhát vào vùng sườn phải.

Ông Bách bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đan Phượng để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Bách đã không qua khỏi.

Hiện, Công an huyện Đan Phượng đã tạm giữ hình sự Trần Văn Thưởng, thu giữ tang vật là một con dao và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dam-chet-hang-xom-sau-cuoc-tranh-cai-959196.vov