Đâm chết người rồi ra công an đầu thú

Trong lúc hẹn nhau ra nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, Trần Quang Thìn đã bất ngờ dùng dao đâm đối phương tử vong.

Khoảng 23h30 phút ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú là Trần Quang Thìn (SN 1976), trú tại tổ dân phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là anh Đ.V.P (SN1984), cùng trú tại tổ dân phố Trần Hưng Đạo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã cử lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường, truy tìm hung khí.

Trần Quang Thìn tại cơ quan công an.

Trần Quang Thìn tại cơ quan công an.

Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân giữa Trần Quang Thìn và Đ.V.P từ trước nên buổi tối ngày 27/6, P. hẹn Thìn đến một xóm trọ tại thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn để nói chuyện.

Tại đây, 2 người mâu thuẫn, cãi vã. Anh P. sau đó lên xe máy định rời đi, thì bị Thìn rút dao đâm vào ngực. Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục. Thìn gọi xe đưa đối phương đi cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong ngoại viện do vết thương quá nặng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tiến Dũng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/dam-chet-nguoi-roi-ra-cong-an-dau-thu-post953176.vov