Đâm chết người vì bị đuổi ra khỏi phòng trọ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra vụ giết người xảy ra tại phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là Phạm Thành Tài (21 tuổi, trú thôn Hương Giang, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), là nhân viên làm thuê cho quán Ốc 10.000 ở TP Đồng Xoài.

Nghi phạm giết người đã bị bắt là Lưu Trường Thọ (SN 2001, trú tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

 Phòng trọ nơi xảy ra vụ án

Phòng trọ nơi xảy ra vụ án

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/6, Lưu Trường Thọ từ Khánh Hòa lên Bình Phước xin ở cùng phòng trọ tại khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài (Bình Phước) với 2 người bạn, nữ nhân viên của quán Ốc 10.000 là Lý Thị Thảo (18 tuổi) và Hoàng Thanh Trang (19 tuổi) để đi làm thuê.

Chiều ngày 16/6, Thảo và Trang cùng đi về nhà ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng (Bình Phước) và giao lại chìa khóa phòng trọ cho Thọ giữ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Thảo biết tin Thọ đưa 2 người bạn đến phòng của mình ngủ nên gọi điện cho bạn trai là Phạm Thành Tài tới kiểm tra và đuổi những người này ra khỏi phòng trọ.

Nghi phạm Lưu Trường Thọ

Tại đây, giữa Tài và Thọ xảy ra lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát. Thọ liền dùng dao nhọn đâm vào vùng bụng anh Tài gây thương tích nặng rồi bỏ trốn về quê. Còn anh Tài được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu nhưng đến 10 giờ ngày 17/6 thì tử vong.

Được vận động, Thọ đến Công an huyện Diên Khánh đầu thú.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã di lý Thọ về Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồ Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dam-chet-nguoi-vi-bi-duoi-ra-khoi-phong-tro-303000.html