Đâm chết người vì cái loa kẹo kéo

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Trần Quang Bình, SN 1991, ngụ phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau về tội danh giết người.

Theo điều tra, vào tối ngày 19/10/2019, Huỳnh Như Ý tổ chức nhậu cùng với Lê Thanh Lộc; Trần Thị Duyên; Nguyễn Trọng Thắng tại phòng trọ của Ý thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Trong lúc nhậu, Lộc điện thoại cho Trần Quang Bình đến nhậu. Một lúc sau, Phan Quốc Lợi, SN 1987, ngụ khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cùng với Trần Ngọc Của đến phòng trọ của Ý để lấy loa kẹo kéo mà Ý thuê của mẹ Lợi.

Lúc này, mọi người có kêu Lợi và Của ngồi xuống nhậu, đồng thời Bình nói với Lợi “Loa này của anh Long thì đợi anh Long về lấy” (Long là chồng của Ý), nhưng Lợi không đồng ý mà cự cãi với Bình.

Lợi xông vào đánh Bình nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Lợi và Của đứng dậy đi về còn nhóm của Bình tiếp tục ngồi nhậu.

Một lúc sau, Lợi cùng với Của quay lại phòng trọ nơi nhóm của Bình đang nhậu. Khi tới nơi, Lợi đứng trước cửa phòng trọ chửi Bình và xông vào dùng tay đánh Bình.

Bình lấy cây kéo bằng sắt có đầu nhọn chạy ra đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái Lợi rồi bỏ trốn. Lợi được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Biết không thể chạy trốn, Bình ra đầu thú.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dam-chet-nguoi-vi-cai-loa-keo-keo-318214.html