Đâm chết người vì đang ngủ thì có tiếng ồn

Đang ngủ thì thấy ồn ào ngoài cửa, Đại xuống bếp dao rồi đâm bạn nhậu tử vong.

Ngày 11/11, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối nghi can với Đặng Văn Đại (39 tuổi, trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơn ban đầu, vào chiều ngày 2/1, Đại và ông Nguyễn Đức Hiền (45 tuổi) cùng ngồi nhậu tại nhà anh Lưu Văn Xuyên (bon Bu Prăng 2A, xã Quảng Trực). Đến khoảng 19h, Xuyên chở Đại về nhà.

Khi đang ngủ thì Đại bị tỉnh do tiếng ồn ào ngoài cửa. Đại lẳng lặng đi xuống bế lấy 2 con dao rồi ra ngoài cửa thì thấy ông Hiền và Xuyên đứng trước cửa nhà. Thấy Đại, ông Hiền bỏ sang cửa hàng tạp hóa đối diện thì Đại đi theo và dùng dao đâm vào vào người ông Hiền. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi gây án, Đại vứt dao rồi lên gác tiếp tục ngủ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/dam-chet-nguoi-vi-dang-ngu-thi-co-tieng-on-137057.html