Đâm chết người vì đua xe, làm ồn

Bực tức vì nhóm đua xe nẹt bô khiến con quấy khóc, Sơn mang dao tới 'nói chuyện'.

Sáng ngày 23/6, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ đối với

Lê Ngọc Sơn (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lương) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, Sơn và gia đình đang ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm thanh niên đua xe ngoài đường. Tiếng ồn làm con nhỏ quấy khóc, Sơn bực tức cầm theo dao nhọn, lấy xe máy đuổi theo nhóm người đua xe.

Đối tượng Sơn.

Đối tượng Sơn.

Ảnh: Zing.

Khi tới khu vực ngã 3 thuộc thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, Sơn thấy nhóm đua xe thì lớn tiếng chửi bới. Lúc này Đinh Đức Huy (18 tuổi, ngụ xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cùng một người bạn nữa ra nói chuyện với Sơn. Hai bên xảy ra xô xát, Sơn bất ngờ rút dao đã chuẩn bị sẵn đâm vào ngực trái Huy khiến người này gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Thấy bạn bị đâm, nhóm người dùng gạch đá tấn công Sơn khiến Sơn bỏ lại xe máy chạy về nhà.

Đến 3 giờ 30 cùng ngày, Sơn đang di chuyển bằng xe máy trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Vĩnh Lương thì bị lực lượng chức năng vây bắt.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/dam-chet-nguoi-vi-dua-xe-lam-on-148773.html