Đâm chết người vì mất điện thoại tại quán cháo vịt

Nghi chủ quán cháo vịt giữ điện thoại của mình, đôi thanh niên nam nữ gây sự rồi dùng dao đâm chết người.

Khoảng 17h30 ngày 22/9 xảy ra vụ án mạng tại một quán cháo vịt ở thị trấn Định Quán (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, Trần Thanh Mẫn (sinh năm 1995) và Nguyễn Trần Tố Trinh (sinh năm 2000; cùng ngụ tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai) đến ăn cháo vịt tại quán của vợ chồng chị Ngô Thị Xoan và anh Nguyễn Ngọc Dũng.

Đối tượng Trần Thanh Mẫn.

Sau khi rời khỏi quán, đôi thanh niên phát hiện mất 1 chiếc điện thoại di động nên quay lại quán để tìm nhưng không thấy nên xảy ra cự cãi vì nghi chủ quán giữ điện thoại của mình.

Bỏ về tới nhà nhưng Mẫn vẫn ấm ức nên lấy 2 con dao quay trở lại quán cháo vịt và dùng dao đâm anh Dũng chủ quán. Thấy vậy, ông Nguyễn Ngọc Hoàng là bố anh Dũng chạy tới can ngăn nhưng cũng bị Mẫn đâm dao vào ngực trái. Hậu quả ông Hoàng tử vong, anh Dũng bị thương nặng.

Sau khi gây án, cặp đôi bỏ trốn về thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú nhưng bị công an bắt giữ vài giờ sau đó./.

PV/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dam-chet-nguoi-vi-mat-dien-thoai-tai-quan-chao-vit-958983.vov