Đâm chết thanh niên ngủ với bạn gái mình

Thức dậy không thấy bạn gái đâu nên Luân nhìn qua khe cửa phòng đối diện và thấy dép bạn gái mình và thanh niên để gần giường ngủ.

Đối tượng bị Công an tỉnh Long An tạm giữ để điều tra về hành vi "Giết người" là Nguyễn Trường Luân (SN 1995, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Luân là đối tượng đã đâm anh Nguyễn Đăng L. (SN 1993, ngụ huyện Cần Giuộc) tử vong vào ngày 26/9.

Theo đó, khoảng tháng 7/2019, Nguyễn Trường Luân sống chung như vợ chồng với chị Lê K.C (ngụ huyện Cần Đước) tại nhà trọ ở ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc. Giữa tháng 9/2019, Nguyễn Đăng L. (SN 1993, ngụ xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc) đến thuê phòng trọ đối diện phòng trọ của Luân.

Ngày 25/9, Luân, C. và một người khác tổ chức sử dụng ma túy đá tại phòng trọ; đến trưa cùng ngày, Luân thức dậy không thấy C. nên gọi điện tìm nhưng C không nghe máy.

Đối tượng Luân tại cơ quan Công an (Ảnh: CA Long An)

Đối tượng Luân tại cơ quan Công an (Ảnh: CA Long An)

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Luân nghe những người sống chung khu nhà trọ nói L. và C. đang ngủ trong phòng trọ của L. Do vậy, Luân đến gọi cửa nhưng không ai mở, nhìn qua khe cửa phía dưới thì thấy dép của L. và C. để gần giường ngủ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Luân tiếp tục sử dụng ma túy đá và đi chơi game bắn cá.

Rạng sáng 26/9, Luân về lại phòng trọ thì thấy C. đi ra từ phòng trọ của L. nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Luân đánh vào mặt C. nên L. đạp Luân ngã xuống sàn nhà. Sau đó, cả hai bỏ chạy và làm rơi lại một con dao tự chế.

Luân lấy được con dao đuổi theo đâm L. nhiều nhát, dù được người dân đưa cấp cứu nhưng L. đã tử vong.

Thùy Chi(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dam-chet-thanh-nien-ngu-voi-ban-gai-minh-3390915/