Đâm chủ nợ trọng thương, lĩnh hơn 8 năm tù

Khi chủ nợ đến nhà đòi tiền vào giờ giao thừa, Long dùng dao đâm người này trọng thương.

Chiều 25/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Như Long (33 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) 8 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

 Tại tòa, Long thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Nguyên Vũ.

Tại tòa, Long thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Nguyên Vũ.

Theo cáo trạng, tối 11/2, Nguyễn Phi Hùng (24 tuổi, trú thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) cùng một số người đi nhậu ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Khoảng 0h ngày 12/2 (thời điểm giao thừa), những người này đi về. Hùng rẽ vào nhà anh Long đòi 15 triệu đồng tiền nợ. Long không có tiền trả nên bị thanh niên 24 tuổi chửi bới. Được hàng xóm can ngăn, Hùng bỏ về được một đoạn nhưng quay lại chửi bới tiếp.

Long bực tức vì Hùng đến nhà đòi nợ, chửi bới lúc giao thừa nên xuống bếp lấy dao đâm chủ nợ một nhát, thương tích 23%. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Long đến Công an xã Hòa Sơn đầu thú ngay sau đó.

Tại tòa, Long thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết đã nhờ gia đình bồi thường cho Hùng 50 triệu đồng. Hùng không yêu cầu bồi thường thêm, đồng thời có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dam-chu-no-trong-thuong-linh-hon-8-nam-tu-post1266249.html