Đám cưới 'cổ tích' của Thái tử Hussein với Công chúa Rajwa

Đám cưới của Thái tử Hussein với Công chúa Rajwa đã diễn ra như trong cổ tích tại vườn thượng uyển ở Amman, với các biểu ngữ có hình cặp đôi hạnh phúc trang trí trên xe buýt và treo trên những con đường quanh co bên sườn đồi khắp thủ đô.

Thái tử Hussein của Jordan kết hôn với Công chúa Rajwa của Arab Saudi trong một buổi lễ có sự tham dự của Hoàng gia Arab Saudi và phương Tây hôm thứ Năm nhằm quảng bá hình ảnh của vương quốc như một pháo đài ổn định ở Trung Đông.

Thái tử Jordan Hussein bin Abdullah và Công chúa Rajwa Al Saif ngồi chụp hình trong lễ cưới của họ ở Amman, Jordan, hôm thứ Năm.

Thái tử Jordan Hussein bin Abdullah và Công chúa Rajwa Al Saif ngồi chụp hình trong lễ cưới của họ ở Amman, Jordan, hôm thứ Năm.

Sau khi kết hôn, Rajwa, 29 tuổi, một công dân Arab Saudi có mẹ là em họ của Vua Salman, được hoàng gia tuyên bố là Công chúa Jordan.

“Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân của cô ấy với tôi, theo cuốn sách của Chúa và theo cách của Nhà tiên tri của Ngài”, Thái tử, 28 tuổi, nói trong buổi lễ tại Zahran, một cung điện ở khu vực giàu có của Amman, nơi ông nội của anh, Vua Hussein, kết hôn với người vợ đầu tiên trong số bốn người vợ.

Đám cưới được coi một là bước đệm chuẩn bị của Thái tử để một ngày nào đó kế vị cha mình, Vua Abdullah II, người nắm giữ mọi quyền lực quan trọng trong vương quốc.

Cặp vợ chồng mới cưới chụp ảnh gia đình ở Amman.

Cha mẹ của Hoàng tử Hussein, Vua Abdullah và Hoàng hậu Rania, đã đón tiếp 140 khách mời tới dự buổi lễ thực hiện các nghi thức Hồi giáo của đám cưới, trong đó có hoàng gia từ khắp nơi trên thế giới.

Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania trước hôn lễ của con trai.

Phu nhân Tổng thống Mỹ Joe Biden, Jill Biden, đã tham dự lễ cưới cùng với con gái Ashley, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ chặt chẽ của vương quốc với Washington.

Hoàng tử William của Vương quốc Anh và phu nhân Catherine, Công nương xứ Wales, cũng có mặt.

Hoàng tử Anh William và vợ tới dự đám cưới.

Tuy nhiên, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, người được cho là sẽ tham dự đám cưới, đã không đến.

Arab Saudi là nhà đầu tư Arab lớn nhất ở Jordan. Quan hệ giữa hai nước đang được cải thiện, sau khi những quan điểm khác biệt về các vấn đề khu vực trở nên gay gắt trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vua Abdullah đã phong cho Hussein làm Thái tử vào năm 2009, sau một rạn nứt với anh trai cùng cha khác mẹ của nhà vua, Hoàng tử Hamzah. Các phương tiện truyền thông đã miêu tả đám cưới như một biểu tượng của sự liên tục trong chế độ quân chủ Hashemite đã cai trị Jordan kể từ khi thành lập với tư cách là một quốc gia dưới sự bảo hộ của Anh vào năm 1921.

Hoàng tử Hussein và Công chúa Rajwa vẫy tay từ đoàn xe rước dâu của họ.

Trong một biểu tượng của sự đoàn kết gia đình, Công chúa Rajwa mặc một chiếc váy dài tay thanh lịch của Elie Saab cùng với em út của Hoàng gia Jordan, Hoàng tử Hashem, sánh bước trên lễ đường.

Thái tử Hussein mặc quân phục và mang theo một thanh kiếm chuôi vàng.

Thái tử và Công chúa vẫy tay với mọi người trên một chiếc Land Rover Defender mui trần được hộ tống bởi một “bộ sưu tập” gồm tám chiếc Land Rover màu đỏ và 11 chiếc mô tô BMW. Sau đó, những chiếc ô tô được thay thế bằng ngựa trắng để tiếp tục đám rước.

Sự phấn khích về lễ cưới, sự kiện hoàng gia lớn nhất của Jordan trong nhiều thập kỷ thể hiện khắp các ngõ ngách của thủ đô với những biểu ngữ có hình Hoàng tử Hussein và cô dâu rạng rỡ trang trí trên xe buýt và treo trên những con đường quanh co trên sườn đồi. Các cửa hàng cũng trưng bày các trang phục hoàng gia. Ngay cả trong trại tị nạn nghèo khó Al Wehdat của người Palestine, đám đông đã tập trung để theo dõi trực tiếp sự kiện này.

Khách du lịch tới đất nước đúng vào dịp này cũng được cấp tem hộ chiếu đặc biệt có logo đám cưới của cặp.

Các đại sứ quán đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cặp đôi. Trong một tin nhắn video, ông Biden nói với cặp đôi: “Trong những năm tới, chúng tôi mong được làm việc với các bạn và cha mẹ đáng tự hào của các bạn. Tôi thực sự ước tôi có thể ở đó với hai bạn ngày hôm nay”.

Khán giả truyền hình và đám đông trực tiếp cũng được thưởng thức các tiết mục biểu diễn truyền thống trong tiệc chiêu đãi tại Cung điện Al Husseiniya, nơi gia đình hoàng gia tiếp đón hơn 1.700 khách.

Trâm Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dam-cuoi-co-tich-cua-thai-tu-hussein-voi-cong-chua-rajwa-380460.html