Đám cưới xa hoa của hoàng gia Brunei

Sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD, hoàng gia Brunei không ngại chi bộn tiền cho các sự kiện quan trọng của thành viên hoàng tộc, đặc biệt là đám cưới.

Từ ngày 16/1 đến 25/1 là khoảng thời gian diễn ra đám cưới của Công chúa Fadzilah và Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi. Theo trang Hype, ngày đầu tiên của lễ cưới sẽ là các nghi thức hoàng gia, ngày thứ hai là lễ khai mạc sau đó là các ngày dành riêng cho tiệc cưới và lễ bế mạc. Ảnh: The Scoop.

Những người quan tâm vẫn đang chờ đợi thêm các hình ảnh, thông tin chính thức về đám cưới hoàng gia được công bố, theo South China Morning Post. Hiện, một số trang tin và mạng xã hội chuyên cập nhật thông tin về hoàng gia đăng tải số ít hình ảnh trong các buổi lễ. Ảnh: Media Permata.

Trước Công chúa Fadzilah, năm 2015, đám cưới của Hoàng tử Abdul Malik diễn ra trong 11 ngày cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Theo trang Hype, đây còn được gọi là "một trong những hôn lễ xa hoa nhất hành tinh". Vợ hoàng tử là Dayangku Raabi’atul ‘Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah, làm trong ngành phân tích dữ liệu. Ảnh: @bruneiroyals.

Đám cưới được tổ chức tại cung điện Istana Nurul Iman, nơi có 1.788 phòng, 257 phòng tắm, 5 bể bơi và garage xe hơi có thể chứa được 110 chiếc. Tiệc cưới cũng diễn ra tại đại sảnh có sức chứa 5.000 khách với lối vào hoành tráng có lính canh. Hai nhân vật chính mặc trang phục đính vàng, kim cương và nhiều loại đá quý. Ảnh: AFP.

Đồ trang sức của cô dâu bao gồm một vương miện kim cương đính 6 viên ngọc lục bảo hình giọt nước, một vòng cổ kim cương có 3 viên ngọc lục bảo lớn và ghim cài áo cùng loại. Cô diện đôi giày cao gót Christian Louboutin nạm pha lê Swarovski và lắc chân bằng vàng nguyên chất. Thay cho hoa tươi, nữ chính cầm bó hoa làm từ các loại đá quý. Ảnh: Brunei Times.

Năm 2012, Công chúa Hajah Hafizah Sururul Bolkiah kết hôn với Pengiran Haji Muhammad Ruzaini, công chức tại văn phòng thủ tướng. Theo ABC News, đám cưới xa hoa cũng được tổ chức tại cung điện với 3.000 khách mời. Ảnh: Getty Image.

Hôn lễ có sự hiện diện của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino III và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Cô dâu, chú rể cũng diện trang phục lộng lẫy đính nhiều loại đá quý. Ảnh: Reuters.

Đám cưới diễn ra vào năm 2007 của Công chúa Hajah Majeedah Nuurul Bulgiah và kiến trúc sư Khairul Khalil có khoảng 2.000 khách tham dự. Cô dâu mặc trang phục truyền thống làm từ gấm, đội vương miện. Cặp vợ chồng lái chiếc Rolls-Royce vàng đi quanh thủ đô, vẫy chào hàng nghìn người dân trên phố. Ảnh: AFP.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dam-cuoi-xa-hoa-cua-hoang-gia-brunei-post1291200.html