Đầm Hà chuẩn bị tốt cho đại hội điểm

Được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm, Đảng bộ huyện Đầm Hà đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, như xây dựng văn kiện, nhân sự, an ninh trật tự, cơ sở vật chất... cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XXV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra cuối tháng 5/2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XXV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ huyện Đầm Hà hiện có 35 chi, đảng bộ cơ sở (16 đảng bộ, 19 chi bộ); 139 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 2.068 đảng viên. Để công tác tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện; kế hoạch bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2023. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát nguồn kết nạp Đảng tại 76/76 thôn, bản, khu phố, là cơ sở xây dựng chỉ tiêu kết nạp đảng viên nhiệm kỳ mới; rà soát, đánh giá, luân chuyển, phân công, điều động cán bộ, chuẩn bị phương án nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đã thực hiện luân chuyển 33 cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện về xã, xã về huyện và luân chuyển ngang.

Đảng bộ huyện thành lập đoàn kiểm tra của Huyện ủy, tiến hành làm việc với tất cả các chi, đảng bộ cơ sở về thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội cho cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Tân Bình và Đảng bộ xã Dực Yên tổ chức đại hội điểm. Dự kiến, các đơn vị trên sẽ tổ chức đại hội vào đầu tháng 3/2020. Các đảng bộ cơ sở cũng chọn 1-2 chi bộ trực thuộc ở các loại hình khác nhau làm điểm để tổ chức rút kinh nghiệm.

Được Đảng bộ huyện Đầm Hà chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác, các khâu chuẩn bị đang được Đảng bộ xã Tân Bình đẩy nhanh hơn; không khí chuẩn bị cho đại hội được thực hiện rất khẩn trương. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, cho biết: Đến nay, Đảng ủy xã đã tổ chức 2 hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng để quán triệt tới các chi bộ những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện, xã về đại hội Đảng bộ cơ sở. 4 tiểu ban (văn kiện, nhân sự, tuyên truyền - khánh tiết, phục vụ) được thành lập đã bắt tay vào công việc theo nhiệm vụ được phân công. Đảng ủy xã cũng chọn 1 chi bộ thôn và 1 chi bộ trường học để tổ chức đại hội điểm vào ngày 6/1/2020. Đồng thời, phân công, giao trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách 2 chi bộ điểm này và 10 chi bộ còn lại, thường xuyên sâu sát, có chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Lãnh đạo xã Tân Bình và thôn Tân Lương tuyên truyền, nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân trước đại hội Đảng các cấp.

Công tác nhân sự được Đảng bộ xã Tân Bình rất coi trọng. Đến nay, 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đều đã dự kiến số lượng nhân sự bầu vào cấp ủy mới, nhìn chung giữ ổn định so với nhiệm kỳ trước, là những cán bộ có năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm.

Đảng bộ xã Tân Bình nói riêng, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Đầm Hà nói chung, đều khẩn trường chuẩn bị toàn diện cho đại hội Đảng các cấp, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, cho biết: Là Đảng bộ cấp huyện tổ chức đại hội điểm, do đó nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Trước mắt, huyện tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố và đại hội điểm cấp cơ sở trong quý I/2020; triển khai Đề án sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân và bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập đảm bảo ổn định; hoàn thành 2 chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện...

Thu Chung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201910/dam-ha-chuan-bi-tot-cho-dai-hoi-diem-2456763/