Đâm người suýt chết vì mâu thuẫn kinh doanh

Chiều 30-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Nhân (sinh năm 1982, trú xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) 13 năm tù về tội giết người, tiếp tục bồi thường 30 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, Nhân và anh Lê Thành Phương cùng mua bán nông sản, có mâu thuẫn với nhau trong việc giành mối mua bí đỏ.

Bị cáo Huỳnh Văn Nhân.

Chiều 20-11-2021, sau khi nhậu tại nhà, Nhân gọi điện thoại cho anh Phương nói chuyện giải quyết mâu thuẫn thì anh Phương hẹn đến nhà. Nhân mang theo dao đến nhà anh Phương. Hai bên xảy ra kình cãi, xô đẩy nhau. Anh Phương dùng tay đánh Nhân. Nhân rút dao đâm 1 nhát trúng bụng anh Phương, gây thương tích 83%.

Sau khi phạm tội, Nhân đã bồi thường cho anh Phương 60 triệu đồng.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202305/dam-nguoi-suyt-chet-vi-mau-thuan-kinh-doanh-60c4fb0/