Đâm người vì mâu thuẫn đòi 1 triệu đồng tiền lãi

Chiều 25.4, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đinh Xuân Lệ (sinh năm 1985, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) 5 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Đinh Xuân Lệ tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Đinh Xuân Lệ tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, do Lệ và anh Lê Quang Hưng (sinh năm 1983, trú tại phường Bình Hàn) quen biết nhau nên đầu năm 2022, anh Hưng đã 2 lần vay Lệ tổng số 25 triệu đồng, có viết giấy vay với lãi suất thỏa thuận miệng 5.000 đồng/triệu/ngày.

Do khó khăn, anh Hưng xin Lệ chỉ phải trả số tiền gốc, còn tiền lãi không phải thanh toán, Lệ đồng ý.

Ngày 8.7.2022, anh Hưng đã trả đủ 25 triệu đồng cho Lệ rồi ký xác nhận vào giấy vay tiền. Nhưng sau đó, Lệ thường xuyên gọi điện yêu cầu anh Hưng thanh toán 1 triệu đồng tiền lãi. Anh Hưng không đồng ý nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

Đến 6 giờ 45 ngày 15.8.2022, Lệ mang theo 1 túi ni lông đựng hoa quả cùng 1 con dao đến công ty anh Hưng làm việc ở phường Nhị Châu (TP Hải Dương) để tìm anh Hưng về việc anh chửi Lệ qua điện thoại. Khi gặp anh Hưng, Lệ đấm anh Hưng rồi cả 2 xảy ra xô xát. Lệ đã vung tay đâm 1 nhát trúng tay anh Hưng. Kết quả giám định thương tích, anh Hưng tổn hại 32% sức khỏe.

Lệ từng 3 lần vào tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, cướp giật và trộm cắp tài sản.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/dam-nguoi-vi-mau-thuan-doi-1-trieu-dong-tien-lai-232674