Dâm ô bé gái trong nhà hoang: Chân dung gã hàng xóm

Thấy bé gái 7 tuổi đang vừa đi vừa khóc tìm bố, Cường liền dụ dỗ bé lên xe rồi chở vào căn nhà hoang thực hiện hành vi dâm ô.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Văn Cường (SN 1988, trú tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra làm rõ hành vi dâm ô bé gái 7 tuổi theo tố cáo của gia đình nạn nhân.

Thông tin cụ thể về sức khỏe bé gái hiện tại, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an xã Đồng Ích cho biết, hiện tinh thần của bé đã ổn định, đã có thể đi học trở lại.

Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra sơ bộ, sự việc xảy ra vào khoảng 20h20 tối ngày 8/4. Trên đường đi uống bia về, Cường thấy cháu Trần Thị T. (7 tuổi, là hàng xóm với Cường) đang đi đường. Bé gái vừa đi vừa khóc gọi tìm bố.

Đối tượng này liền nảy sinh ham muốn, dừng xe và dụ dỗ cháu T. rằng mình biết bố cháu đang ở đâu. Cường bảo bé T. lên xe để chở đi tìm.

Khi tới một căn nhà hoang trong thôn, Cường đưa cháu T. vào và thực hiện hành vi dâm ô với bé gái.

Lúc này, do quá hoảng sợ nên cháu T. gào khóc. Sợ bị phát hiện nên Cường bỏ chạy.

Vị cán bộ công an xã cho biết, do căn nhà hoang khá gần với nhà nạn nhân và người dân xung quanh nên khi cháu bé hét lên, mọi người đã nghe thấy và phát hiện sự việc.

"Đối tượng và bé gái cùng ở trong thôn, là hàng xóm của nhau nên có quen biết và qua lại. Bé gái còn nhắc rõ cả tên đối tượng khi kể lại sự việc với gia đình", đại diện công an xã cho hay.

Nói thêm về đối tượng, vị cán bộ cho biết, Cường hiện chưa lập gia đình, đang sống cùng bố mẹ, thường ngày đi làm thuê gần nhà.

Cường được đánh giá là một thanh niên hiền lành, chịu khó làm ăn, chưa có điều tiếng gì tại địa phương.

Hiện, sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dam-o-be-gai-trong-nha-hoang-chan-dung-ga-hang-xom-3356716/