Đàm phán đình trệ, nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư mời Tổng thống Mỹ thăm Bình Nhưỡng

Ngày 16/9, Reuters dẫn nguồn báo Joongang Ilbo của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, hồi tháng Tám, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Khu phi quân sự (DMZ) vào cuối tháng 6 vừa qua. (Nguồn: AFP)

Đó là bức thư thứ hai mà ông Trump nhận được từ ông Kim Jong-un giữa lúc các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Mỹ - Triều bị đình trệ.

Động thái này diễn ra một tuần trước khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng các vật thể bay tầm ngắn gần đây nhất.

Trong bức thư thứ hai, được chuyển tới ông Trump trong tuần thứ 3 của tháng 8, ông Kim cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ trong một hội nghị thượng đỉnh khác.

Cả Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và phái bộ Triều Triên tại Liên hợp quốc đều không đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dam-phan-dinh-tre-nha-lanh-dao-trieu-tien-gui-thu-moi-tong-thong-my-tham-binh-nhuong-101192.html