Đàm phán giữa Mỹ và Cuba về dịch vụ bưu chính trực tiếp

ND- Theo AP và các nguồn tin nước ngoài, ngày 17-9, tại La Habana, Cuba và Mỹ bắt đầu đàm phán nối lại các dịch vụ bưu chính trực tiếp bị gián đoạn từ tháng 8-1963, một năm sau khi Washington áp dụng chính sách bao vây cấm vận kinh tế, thương mại chống La Habana.

Từ nhiều thập kỷ qua, dịch vụ bưu chính giữa hai nước chỉ được thực hiện thông qua nước thứ ba. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách Tây bán cầu Bi-xa Uy-li-am dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Cuba để đàm phán. Bà là quan chức cao cấp đầu tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ tới Cuba kể từ năm 2002. Đại diện ngành bưu điện Mỹ cũng tham dự cuộc đàm phán này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ian Kelly khẳng định mục đích của cuộc đàm phán là nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin trực tiếp giữa Mỹ và Cuba cũng như cải thiện dịch vụ và giảm giá thành. Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, Trưởng đoàn Cuba, H.V.Ferreiro đánh giá các cuộc thương lượng là bao quát và hữu ích và hai bên nhất trí tiến hành thêm các vòng thương lượng trong những tháng tới. Sự kiện này diễn ra ba ngày sau khi Tổng thống Mỹ B.Obama quyết định gia hạn thêm một năm Đạo luật cấm vận chống Cuba, được áp dụng từ năm 1962.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=157278&sub=82&top=45