Đàm phán hạt nhân Iran nối lại trong vài ngày tới

Đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran sẽ được nối lại trong vài ngày tới. Tuyên bố được đưa ra khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell có chuyến thăm Iran và gặp gỡ các nhà lãnh đạo của nước cộng hòa Hồi giáo này.

Chuyến thăm của ông Borrel tới Iran trong hai ngày 24-25/6 là một phần trong nỗ lực nhằm khôi phục lại đầy đủ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Chuyến thăm bất ngờ trên diễn ra sau khi Ngoại trưởng Amir-Abdollahian tuần trước cho biết Iran vẫn tin tưởng rằng đàm phán có thể thành công. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nhấn mạnh Iran vẫn nghiêm túc về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới nhằm chấm dứt các lệnh trừng phạt kinh tế và Mỹ trở lại là một bên ký kết thỏa thuận này. Năm 2015, Iran ký JCPOA với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức). Tuy nhiên, tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, dẫn đến việc Tehran dần từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận.

Thực hiện : Quỳnh Hoa Anh Đào

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dam-phan-hat-nhan-iran-noi-lai-trong-vai-ngay-toi