Đàm phán tiền thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai: hơn 12 điểm đã được 'mổ xẻ'

Trang tin Hàn Quốc Korea Herald đưa tin, Mỹ và Triều Tiên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong các cuộc đàm phàn tiền thượng đỉnh diễn ra vào tuần trước.

Trong cuộc gặp với một phái đoàn nghị sỹ Hàn Quốc hôm thứ Hai (11/3), Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã đề cập tới một số chi tiết xung quanh những gì ông đã thảo luận với giới chức Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun (ảnh: Yonhap)

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun (ảnh: Yonhap)

Ông Biegun và người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol có nhiệm vụ thống nhất chương trình nghị sự và các vấn đề hậu cần cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 sắp tới.

"Ngay từ đầu các cuộc gặp, chúng tôi đã đồng ý với Triều Tiên rằng, lần này chúng tôi sẽ không thỏa thuận, mà thay vào đó, sẽ làm rõ lập trường của mỗi bên", một thành viên của đoàn nghị sỹ Hàn Quốc dẫn lời ông Biegun cho biết.

"Chúng tôi đã thảo luận hơn 12 vấn đề và sẽ làm việc cùng nhau để thực hiện những cam kết được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái", ông Biegun nói thêm.

Tại cuộc gặp mặt lần thứ nhất, hai nhà lãnh đạo Trump và Kim đã thống nhất hướng tới hoàn toàn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhằm đổi lấy các bảo đảm về an ninh cho Bình Nhưỡng.

Những bước đi cụ thể được dự kiến sẽ được thảo luận rõ ràng hơn trong các cuộc gặp tiền thượng đỉnh sắp tới – dự kiến diễn ra tại một quốc gia châu Á vào tuần sau.

Danh sách các vấn đề thảo luận có thể bao gồm Triều Tiên đóng cửa tổ hợp hạt nhân chính tại Yongbyon đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận, hoặc một tuyên bố chung chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 53.

Trước đó, ông Biegun cũng chia sẻ với phái đoàn nghị sỹ Hàn Quốc, Mỹ và Triều Tiên sẽ bắt đầu thu hẹp những bất đồng trong vòng đàm phán tiếp theo.

"Chỉ còn hai tuần nữa là tới thượng đỉnh, sẽ rất khó để giải quyết tất cả các vấn đề thách thức, tuy nhiên, vẫn tồn tại cơ hội chúng tôi có thể thống nhất được khung thời gian (cho giải giáp hạt nhân)", một thành viên trong đoàn Hàn Quốc dẫn lời ông Biegun.

Cuộc gặp gỡ hôm 11/2 còn có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan. Người dẫn đầu đoàn Hàn Quốc là Chủ tịch Quốc Hội Moon Hee-sang.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dam-phan-tien-thuong-dinh-my-trieu-lan-hai-hon-12-diem-da-duoc-mo-xe-20190213101733144.htm