Đàm phán về 'Tam giác chết' đổ bể, quân Syria chuẩn bị đánh sang Quneitra

Quân đội Chính phủ Syria ngày hôm qua (15/7) đã mở rộng quy mô chiến dịch quân sự ở phía Tây Nam tỉnh Quneitra nằm ở gần vùng Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, một động thái mà theo giới quan sát đánh giá là bước khởi động cho chiến dịch ở tỉnh này sau khi sắp hoàn tất đợt tiến công ở Daraa.

Hôm qua 15/7, một loạt các vụ không kích, ném bom đã xuất hiện ở tỉnh Quneitra, gần khu vực Cao nguyên Golan, nơi Israel chiếm đóng. Tuy nhiên, chưa có lực lượng nào đứng ra thừa nhận thực hiện các cuộc tấn công này.

Hình ảnh cho thấy hàng rào phòng thủ Israel lập ra ở vùng Cao nguyên Golan, gần Quneitra của Syria.

Các phiến quân đối lập và Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho rằng chính máy bay Nga đã thực hiện các vụ không kích, ném bom trên. SOHR cho hay họ đưa ra kết luận trên dựa vào những dữ liệu cho thấy máy bay của Nga đã bay ở tầm cao tại khu vực này.

Riyad Qahwaji, Giám đốc ciện Nghiên cứu quân sự cận Đông và vùng Vịnh, đã xác nhận thông tin được đưa ra bởi SOHR.

“Sở dĩ máy bay Syria không dám tiến tới vùng Quneitra vì một thỏa thuận trước đó đã đạt được giữa Nga và Israel ở mặt trận phía Nam”, ông Qahwaji nói. Do đó, ông cho rằng Moscow đã thực hiện các đợt không kích hôm qua.

Động thái này của Nga cho thấy lực lượng Chính phủ Syria đang chuẩn bị đánh sang vùng liền kề Quneitra sau khi sắp hoàn tất chiến dịch ở Daraa.

Các phiến quân và đại diện SOHR cho hay các cuộc đột kích nhằm vào Quneitra xuất hiện sau khi các cuộc đàm phán liên quan tới vùng “Tam giác chết” bị đổ bể. “Tam giác chết” là vùng đất nằm giao giữa khu vực nông thôn của ba tỉnh Daraa, Damascus và Quneitra.

Hôm 15/7, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ SOHR cho hay lực lượng quân đội Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Mashara, cách Cao nguyên Golan khoảng 11km, sau một loạt các đợt bắn phá, giao tranh dữ dội. Hiện tại, quân Syria đang cố gắng tiến tới vùng đất phía Nam của ngôi làng này bằng pháo kích và không kích.

Tuy nhiên, một thủ lĩnh của lực lượng phiến quân đã phủ nhận thông tin quân Chính phủ Syria đã chiếm được ngôi làng và cho rằng giao tranh vẫn tiếp diễn.

“Hơn 28 đợt không kích đã nhằm vào Mashara, cùng với đó là sự yểm trợ từ các đợt pháo kích và phóng tên lửa dữ dội”, thủ lĩnh phiến quân Suhaib al-Ruhail nói.

Hiện tại, lực lượng phiến quân nổi dậy đã bắt đầu rời khỏi thành phố Daraa, trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục như một nỗ lực của các tay súng nhằm ngăn chặn quân Chính phủ tiến vào thành phố Nawa ở ngoại ô Daraa, đặc biệt là khi cảnh sát Nga đã được triển khai ở đây.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dam-phan-ve-tam-giac-chet-do-be-quan-syria-sap-danh-quneitra-a378054.html