Đâm 'quân sư' cờ tướng tử vong, cụ ông 72 tuổi lĩnh án chung thân

Bực tức vì bị 'quân sư' chỉ nước cờ cho đối thủ, cụ ông 72 tuổi ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã dùng dao đâm 'quân sư' tử vong và mới đây đã bị tuyên án tù chung thân.

Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự Giết người, xảy ra ngày 10/8/2022, tại thôn Trường Cát, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường thời điểm xảy ra vụ án (Ảnh cắt từ clip)

Hiện trường thời điểm xảy ra vụ án (Ảnh cắt từ clip)

Cáo trạng chỉ rõ, ngày 10/8/2022, trong lúc ông Phùng Bá Phụng (SN 1951) trú tại thôn Trường Cát, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngồi đánh cờ tướng với anh Phạm Văn Bền tại nhà anh Trịnh Văn Thạo, trú tại thôn Trường Cát, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Do anh Thạo ngồi ngoài chỉ nước cờ cho anh Bền nên ông Phụng bực tức về nhà lấy một con dao nhọn sang nhà anh Thạo đâm anh Thạo 2 nhát, anh Bền vào can bị ông Phụng đâm 2 nhát phải chạy trốn. Hậu quả: Anh Thạo tử vong, anh Bền bị thương.

Tại phiên tòa xét xử, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, lời khai tại tòa Hội đồng xét xử nhận định, với hành vi giết người có tính chất côn đồ, dù khi phạm tội đã hơn 70 tuổi nhưng ông Phụng vẫn phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị báo Phùng Bá Phụng án tù chung thân về tội Giết người theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

QUÁCH TUẤN

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/dam-quan-su-co-tuong-tu-vong-cu-ong-72-tuoi-linh-an-chung-than-20230530083355.htm