Đâm tài xế xe điện trọng thương vì chạy ẩu còn không xin lỗi

Ngày 22-8, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết: Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa vận động đầu thú, tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Phan Hoàng Tính (SN 1998, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vì đã có hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan Công an, Tính thừa nhận vào khoảng 8h sáng 18-8, khi điều khiển xe tải chở xà bần cho một công trình xây dựng, đến đường Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã phải phanh gấp vì trước có ô tô điện bất ngờ quay đầu đột ngột.

 Tài xế Nguyễn Phan Hoàng Tính.

Tài xế Nguyễn Phan Hoàng Tính.

Bực tức cho rằng tài xế xe điện đã chạy ẩu còn không dừng lại xin lỗi mà vẫn tiếp tục cho xe đi đón khách, Tính lập tức xuống chặn đầu xe điện, yêu cầu tài xế xe điện “nói chuyện phải quấy”. Tuy nhiên, tài xế xe điện là anh T.Q.H. (SN 1988, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thay vì xin lỗi Tính theo yêu cầu, lại lớn tiếng thách thức.

Trong lúc tức giận, Tính rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần, đâm thủng lưng anh H. rồi bỏ mặc nạn nhân nằm gục tại chỗ, lên xe tải điều khiển bỏ chạy… Cho đến khi gia đình và lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn vận động đầu thú Tính mới chịu xuất đầu lộ diện, thừa nhận hành vi gây án của mình…

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dam-tai-xe-xe-dien-trong-thuong-vi-cho-rang-lai-xe-dien-chay-au-558487/