Đám tang của nạn nhân đầu tiên được xác định danh tính, trong vụ rơi máy bay ở Indonesia

Sau khi xác định được danh tính và thi thể, đám tang của hành khách này đã được tổ chức.

Trang AFP đưa tin, sau khi được bac sĩ pháp y xác định danh tính, một phần thi thể của Jannatun Cintya Dewi, 24 tuổi, nữ công chức làm việc trong Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia đã được đưa về quê nhà. Lễ tang của cô cũng được tổ chức ngay sau đó.

Cũng theo thông tin từ AFP, Jannatun Cintya Dewi là nạn nhân đầu tiên được các chuyên gia pháp y xác định danh tính tối vào 31/10. Đến thời điểm hiện tại chỉ có một phần thi thể được tìm thấy. Hiện những mảnh thi thể khác trong hàng chục túi đựng đã được gửi đến một bệnh viện ở Jakarta, để tiến hành xác minh danh tính.

Tại tang lễ, quan tài của Dewi đưa qua các con đường ở Sidoarjo, quê nhà của nạn nhân. Khi quan tài được hạ huyệt, quá đau khổ vì mất con, mẹ của nạn nhân đã ngã quỵ, người thân liên tục gào khóc bên ngôi mộ của Dewi. Cảnh tượng này khiến người khác không khỏi đau lòng.

Chia sẻ về tình hình xác minh danh tính nạn nhân, ông Hudi Suryanto - cảnh sát trưởng cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra 48 túi đựng những phần thi thể của các nạn nhân và có thể xác định thông qua dấu vân tay và hồ sơ nha khoa. Các chuyên gia hy vọng sớm có thêm nhiều thi thể nạn nhân được tìm thấy từ xác máy bay".

Vụ rơi máy bay ở Indonesia - Xót xa nhìn hình ảnh bé gái 15 tháng, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trên chuyến bay

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dam-tang-cua-nan-nhan-dau-tien-duoc-xac-dinh-danh-tinh-trong-vu-roi-may-bay-o-indonesia-60681.html