Đâm tử vong bạn nhậu vì mâu thuẫn khi đánh bài

Công an Bình Dương cùng VKSND tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy tại TP Thuận An khiến một người chết.

Chiều 13/5, Nguyễn Văn Vĩnh (45 tuổi, quê Bắc Giang) cùng 3 người khác tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi đang nhậu, Vĩnh rủ thêm Nguyễn Văn Giang (45 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Ngọc Hiển (32 tuổi, quê Gia Lai) đến cùng nhậu.

 Khu trọ nơi xảy ra án mạng

Khu trọ nơi xảy ra án mạng

Đến khoảng 21h, mọi người ra về, còn Giang, Vĩnh và Hiển ở lại, nên cả ba rủ nhau đánh bài. Trong lúc chơi, Giang và Vĩnh nảy sinh cự cãi, thách thức đánh nhau.

Lúc này, Vĩnh ra xe máy để ở hành lang dãy trọ lấy dao và quay lại phòng trọ đâm một nhát vào bụng của Giang khiến nạn nhân đau đớn gục xuống đất. Sau đó, Vĩnh cầm dao và điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được Hiển và những người trong dãy trọ đưa đến Bệnh viện Quân y 4 (Quân đoàn 4) cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

Thiên Lý/VOV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dam-tu-vong-ban-nhau-vi-mau-thuan-khi-danh-bai-post1431175.html