Đâm tử vong hai người bạn vì một lý do không tưởng tượng nổi

Sau khi nhậu xong, hai người bạn của Nguyễn Trường Quốc là Thảo và Nhân tranh cãi về việc đi bơi và xảy ra cãi vã. Quốc đã dùng dao đâm Thảo và Nhân, khiến cả hai nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Hiện nghi can Nguyễn Trường Quốc (SN 1993, trú xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai) đang bị bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Đối tượng Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Hai nạn nhân là Lê Phú Nhân (28 tuổi, trú xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và Võ Xuân Thảo (25 tuổi, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Trước đó, khoảng 11h30 ngày 20/12, Nhân rủ Quốc, Thảo, Giang, Phương... cùng nhiều người khác đi nhậu tại khu vực nhà bè thuộc làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, khi đứng dậy đi về Nhân tiếp tục rủ 6 người gồm: Thảo, Danh, Quốc, Thắng, Phương, Hải đi về nhà mình nhậu. 30 phút sau, Thảo đòi ra hồ bơi nhưng Nhân không đồng ý, ngăn cản nên hai người to tiếng cãi vã nhau. Thấy vậy, Quốc liền lớn tiếng nói ồn ào quá im hết đi. Lúc này, Thảo quát Quốc "Không phải việc của mày, im đi".

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh. CTV.

Nghe vậy, Quốc đứng dậy cãi nhau với Thảo hai bên cãi nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Quốc cùng môt số người khác bỏ đi về hướng nhà bè cách nhà Nhân khoảng 1km. Khoảng 10 phút sau, Quốc lấy dao đã bỏ sẵn trong cốp xe máy từ trước, quay lại nhà Nhân

Khi nhìn thấy Thảo, Quốc lao đến dùng dao đâm một nhát vào bên hông. Thấy Thảo gặp nạn, Nhân chạy đến can ngăn thì cũng bị Quốc đâm một nhát vào người. Hậu quả, 2 nạn nhân Thảo Nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Quốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguyễn Chính – Thiên An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dam-tu-vong-hai-nguoi-ban-vi-mot-ly-do-khong-tuong-tuong-noi-62977.html