Đàm Vĩnh Hưng đầu tư 'khủng' cho vai Ngọc Hoàng trong 'Táo Xuân 2019'

Giọng hát được mệnh danh 'ông hoàng nhạc Việt' tiết lộ, anh sẽ vào vai Ngọc Hoàng trong chương trình.

Sau lần xuất hiện ấn tượng và ngoạn mục trong “Táo Xuân 2018”, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ, anh cảm thấy rất hứng thú khi hóa thân vào nhân vật Ngọc Hoàng. Bởi vậy mà khi êkip sản xuất chương trình ngỏ ý muốn mời anh tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong “Táo Xuân” năm nay, anh đã đồng ý mặc dù bận rộn với lịch diễn dày dặc dịp cuối năm. Nam ca sĩ tâm sự, anh rất muốn mang lại tiếng cười và niềm vui như một món quà Tết để gửi tặng khán giả.

Nhắc đến vai Ngọc Hoàng, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh rất muốn xây dựng nhân vật này theo hình mẫu vừa uy nghi, thần thánh nhưng cũng rất gần gũi, rất đời và thực tế. Thế nên ngay từ việc chon trang phục để mặc khi đóng vai này, anh cũng cân nhắc rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Cùng với đó, nam ca sĩ cũng nghiên cứu để tìm ra cách thể hiện thần thái, giọng điệu sao cho khác biệt với các nhân vật Ngọc Hoàng mà mọi người vẫn được xem từ trước đến nay.

Tạo hình của Mr Đàm trong chương trình "Táo Xuân Kỷ Hợi 2019"

Tạo hình của Mr Đàm trong chương trình "Táo Xuân Kỷ Hợi 2019"

Đàm Vĩnh Hưng nói vui, anh tự thấy mình rất “gan” mới dám nhận đóng vai này vì từ trước đến nay từng có rất nhiều nghệ sĩ gạo cội hóa thân thành Ngọc Hoàng, trong đó có danh hài Hoài Linh và nghệ sĩ Bảo Quốc. Trong khi anh thì chỉ “tay ngang” thử sức mình với mong muốn đem lại tiếng cười cho mọi người.

Đó cũng là lý do khi xuất hiện trong “Táo Xuân 2018”, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đầu tư “khủng” cho trang phục của nhân vật mà còn chuẩn bị rất nhiều phụ kiện đắt tiền, bao gồm 23 chiếc nhẫn và 5 dây chuyền vàng. Lần đó, anh gây bất ngờ khi cùng lúc hóa thân thành 4 nhân vật khác nhau: một ông bán bánh với tạo hình có phần lố bịch khi đeo đầy vàng trên người; một ông đạp xích lô có giọng hát Bolero ngọt lịm; một ông xe ôm hào hiệp và cuối cùng là vị Ngọc Hoàng có gương mặt lạnh như băng, giọng nói chậm rãi và đầy uy lực.

Tuy chưa tiết lộ gì về sự đầu tư của mình cho vai diễn Ngọc Hoàng năm nay song Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh sẽ tiếp tục đầu tư kỹ lưỡng về trang phục để xuất hiện một cách chỉn chu, lộng lẫy trước khán giả. Cũng theo Đàm Vĩnh Hưng thì hình tượng Ngọc Hoàng mà anh cùng êkip sản xuất chương trình muốn hướng tới là “độc”, lạ và vui. Nam ca sĩ khẳng định, ngoài việc hứng thú với vai diễn này, anh nhận lời trở lại với “Táo Xuân 2019” còn bởi tình cảm với các nghệ sĩ cũng như toàn bộ êkip thực hiện chương trình.

Ca sĩ Cẩm Ly cũng đầu tư trang phục nặng tới 10kg cho vai diễn Thiên hậu năm nay

Năm nay, diễn xuất bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng vẫn là ca sĩ Cẩm Ly trong vai Thiên hậu. Ca sĩ Cẩm Ly tâm sự, chị cũng tìm thấy sự hứng thú khi thử sức ở vai trò diễn xuất. Đặc biệt, bộ trang phục của Thiên hậu lần này sẽ nặng tới 10kg do nhà thiết kế Tuấn Trần kỳ công thực hiện. Không chỉ thoại trên sân khấu, Cẩm Ly cũng sẽ khoe giọng thông qua việc hát những ca khúc quen thuộc.

Hoa hậu Tiểu Vy (giữa) trong vai tiên nữ làm náo loạn thiên đình

Đại diện đơn vị sản xuất chương trình tiết lộ, “Táo Xuân 2019” có chủ đề “Chuyện động ông Trời” hứa hẹn mang đến những tràng cười sảng khoái nhưng không kém phần châm biếm sâu cay cho khán giả. Cùng với Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly thì chương trình còn có sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi trong làng hài phía Nam như: Khả Như, Đại Nghĩa...cùng sự góp mặt của “Hoa hậu Việt Nam 2018” Trần Tiểu Vy trong vai một tiên nữ làm náo loạn chốn thiên cung.

Trong đó, đảm nhận bộ ba nhà Táo là Táo Đỏ (Đại Nghĩa), Táo Xanh (Huỳnh Lập) và Táo Hồng (Khả Như). Nếu như Đại Nghĩa với kinh nghiệm dày dặn và gây ấn tượng bởi sự hoạt ngôn cùng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, diễn viên trẻ Huỳnh Lập không mấy xa lạ với khán giả qua hàng loạt các tác phẩm hài ngắn đậm chất giải trí trên mạng xã hội thì nhân tố mới Khả Như lại nhí nhảnh, có phần “tưng tửng” trong diễn xuất.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/dam-vinh-hung-dau-tu-khung-cho-vai-ngoc-hoang-trong-tao-xuan-2019/795883.antd