Đàm Vĩnh Hưng làm thơ, Hoàng Bách sang Indonesia cổ vũ Olympic Việt Nam

Đàm Vĩnh Hưng làm thơ, Hoàng Bách và Bình Minh 'nhuộm đỏ' chuyến bay sang Indonesia để cổ vũ Olympic Việt Nam trong trận đấu với Olympic Hàn Quốc.

Đàm Vĩnh Hưng làm thơ cổ vũ Olympic Việt Nam

Đối thủ tiếp theo trên con đường chinh phục đỉnh cao của Olympic Việt Nam là Hàn Quốc, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ASIAD 18. Và để tiếp lửa cho đội tuyển, hòa trong không khí cuồng nhiệt, Đàm Vĩnh Hưng đã gửi đế các tuyển thủ quốc gia bài thơ do anh sáng tác.

Đàm Vĩnh Hưng có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt.

Anh còn nhắn nhủ: "Thương chúc đội tuyển Olypic Việt Nam tại sân chơi đại hội thể thao Châu Á ASIAD 2018 sẽ gặp thật nhiều may mắn, sức khỏe tốt và chiến thắng tuyệt đối. Nhất là các soái ca của bộ môn bóng đá chiều nay".

Bài thơ Đàm Vĩnh Hưng dành tặng đội tuyển Olympic Việt Nam:

"Sức khỏe tuyệt vời
Phong độ đỉnh cao
Kỹ thuật như xiếc
Kết hợp nhuần nhuyễn
Đón banh xuất sắc
Chụp dính như keo
Tấn công áp đảo
Không bị chơi xấu
Ghi bàn như chớp
Sút thẳng khung thành
Vỡ tung cầu trận
Tất cả an toàn
Vào luôn chung kết
Việt Nam trao hết
Thương mến tin iu
Thương gửi bác Seo
Nỗi lòng thương hiểu
Cháu có linh cảm
Sẽ thắng chiều nay
Danh dự cả nước
Gửi vào tay Bác
Cùng các anh em.......
Chỉ mong ngày về
Ngôi Vương xuất hiện".

Hoàng Bách, Bình Minh lên đường sang Indonesia cổ vũ Olympic Việt Nam

Nam ca sĩ Hoàng Bách, MC- người mẫu Bình Minh cũng đã lên đường bay sang Indonesia để cổ vũ đội tuyển. Trước khi đi, Hoàng Bách đã gửi lời nhắn nhủ đến người vợ thân yêu để thanh minh cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của mình. Hoàng Bách hài hước cho biết, lần trước vì anh và bà xã đến Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á nên đôi tuyển nước nhà mới thua phút chót ở hiệp phụ, cho nên lần này bà xã cần ở nhà thì Việt Nam "mới ăn Hàn Quốc được".

Hoàng Bách và Bình Minh lên đường sang Indonesia cổ vũ Olympic Việt Nam.

"Nghĩ đến cảnh ngày mai một mình anh thân trai dặm trường qua xứ vạn đảo, bơ vơ và lo lắng lắm, nhưng Tổ quốc cần anh đi và cần em ở nhà... Cho nên là... Em và các con nơi quê nhà vui và nhớ cổ vũ các chàng trai của chúng ta, đừng quên hướng mắt về phía khán đài tìm anh, nơi đó có một chàng cô đơn đang xem bóng đá và nghĩ về em đấy", Hoàng Bách dí dỏm./.

Tố Uyên/VOV.VN
Ảnh, Clip: FBNV

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/video/dam-vinh-hung-lam-tho-hoang-bach-sang-indonesia-co-vu-olympic-viet-nam-806089.vov