Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng bị phạt 10 triệu

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Ngô Thanh Vân và diễn viên Cát Phượng đã chính thức nhận quyết định xử phạt hành chính mỗi người 10 triệu đồng vì đăng thông tin sai về tình hình dịch bệnh do COVID-19 (nCoV) gây ra.

Sáng 12-2, Sở TT&TT TP.HCM đã ra ba quyết định xử phạt diễn viên Ngô Thanh Vân, diễn viên Cát Phượng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Mức phạt cho mỗi cá nhân là 10 triệu đồng. Lý do phạt là cung cấp thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona gây ra trên tài khoản mạng xã hội Facebook của nghệ sĩ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội.

Sở quyết định xử phạt ba nghệ sĩ theo điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Ba nghệ sĩ nhận mức phạt mỗi người 10 triệu đồng. Ảnh: TL

Ba nghệ sĩ nhận mức phạt mỗi người 10 triệu đồng. Ảnh: TL

Cụ thể, điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định với hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp sẽ bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, tài khoản Facebook của các nghệ sĩ vi phạm cá nhân nên mức phạt sẽ áp dụng giảm 1/2 so với mức phạt của tổ chức. Bên cạnh đó, sở cũng áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho ba nghệ sĩ bởi cả ba đều nhận thức được sự sai sót do nóng vội, không kiểm chứng nguồn thông tin và kịp thời tự nguyện gỡ bỏ thông tin có nội dung sai sự thật.

Chính vì thế, ba nghệ sĩ nhận mức phạt 10 triệu đồng/cá nhân cho hành vi của mình.

NAM THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/dam-vinh-hung-ngo-thanh-van-cat-phuong-bi-phat-10-trieu-889178.html