Đàm Vĩnh Hưng: 'Những gì liên quan đến tôi sẽ ít khi nào gắn theo chữ keo kiệt'

Nam ca sĩ chia sẻ, anh sẵn sàng đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc của mình và còn tùy thuộc vào nội dung.

Tối 13/11, Đàm Vĩnh Hưng có buổi họp báo ra mắt MV Một mình có sao đâu. Đúng với tinh thần của ca khúc khi đề cao sự lạc quan của những ai đang sống độc thân, Mr. Đàm đã mang đến một MV đậm màu sắc retro nhưng không kém phần vui tươi, gây thích thú cho khán giả.

- Đàm Vĩnh Hưng đầu tư kinh phí bao nhiêu cho trang phục MV "Một mình có sao đâu"?

Chi phí lần này thực sự không nhiều. Tôi không phải mua đồ hiệu nhưng phải may vì trang phục mang màu sắc thập niên 80. Như áo sơ mi phom rộng có độn mút ở vai được may riêng cho tôi, còn quần jean ống loe có thể mua ở ngoài... Nói chung, MV này tôi mất khoảng 200-300 triệu đồng.

Lần trước, tôi đầu tư gần 1,5 tỷ đồng cho trang phục trong MV Hello nhưng lần này khác. Ban đầu, tôi tính ra con số chi phí lớn hơn vì kịch bản quay ngoài trời trong 2 ngày tại phố đi bộ, đường Bùi Viện... nhưng giờ chót nghĩ lại, ý tưởng câu chuyện chỉ diễn ra trong một tiệc cưới rất hay.

Nói chung, cũng còn tùy nội dung ra sao nhưng tôi sẵn sàng có sự đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình. Những gì liên quan đến cái tên Đàm Vĩnh Hưng ít khi có chữ keo kiệt và phải làm cho xứng đáng với MV. Nhân đây, tôi cũng cảm ơn biên đạo Nhật Phương đã biên đạo cho MV này rất dễ thương.

Có những thứ không phải cứ nhiều tiền sẽ hiệu quả. Quan trọng là tìm tiếng nói chung của khán giả bởi muốn họ yêu thích MV của mình rất khó, phải hiểu được xu hướng nghe nhạc của khán giả, có chiến lược đầy đủ... Như tôi cố gắng đưa anh Thành Lộc, Quang Linh, Trường Giang... - những cái tên rất hot vào MV của mình.

Đàm Vĩnh Hưng trẻ trung trong buổi ra mắt MV mới.

- Anh có thể chia sẻ ý tưởng khi thực hiện MV mang phong cách retro lần này?

MV Một mình có sao đâuHello, Vì anh là soái ca trước đó đều có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng Vbiz là một trong những chiến lược để sản phẩm âm nhạc của tôi được công chúng đón nhận nhiều hơn. Tuy nhiên, dù là chiến lược vẫn cần có sự tính toán hợp lý, tất cả những nhân vật tôi mời tham gia đều phải phù hợp với tinh thần MV muốn hướng đến.

Một mình có sao đâu không phải 100% màu xưa cũ mà được tôi cùng ê kíp đạo diễn Nhu Đặng, stylist Kaylee Hwang lồng ghép khéo léo để có thể đưa cái hiện đại vào cái xưa với mục đích dù 8X hay 10X khi xem cũng thấy dễ chịu, thoải mái.

NSƯT Thành Lộc cũng góp mặt trong MV của Đàm Vĩnh Hưng. Anh chia sẻ, đây là cách anh trả ơn cho Mr. Đàm vì nam ca sĩ luôn đối xử với anh rất tốt.

- Xu hướng làm MV retro gây sốt Vpop thời gian qua, nhiều nghệ sĩ trẻ cũng từng thực hiện MV theo phong cách này. Là đàn anh, hoạt động lâu năm trong nghề, Đàm Vĩnh Hưng có sợ bị nói là chạy theo trào lưu?

Trào lưu trong âm nhạc không dành riêng cho bất cứ ai, ngay như Bolero đâu phải chỉ dành riêng cho người lớn đâu, cứ hát đi nhưng hát được hay không mới là chuyện quan trọng. Âm nhạc đến và lan tỏa với mọi người, ai cũng có quyền lựa chọn và không có luật nào cấm cả.

Còn lại, ai muốn nói gì là chuyện của họ. Tôi làm việc của tôi, ai muốn nói gì thì nói. Chưa bao giờ Đàm Vĩnh Hưng vì lời nói này, lời nói kia mà thay đổi quyết định của bản thân - không bao giờ. Từ trước đến nay, tôi đã quyết định là sẽ làm, ngày xưa đi hát rất nhiều người ngăn cản tôi nhưng bây giờ thì sao? Đàm Vĩnh Hưng đang ở đây.

Thể loại nhạc trong MV Một mình có sao đâu là dòng nhạc tôi rất thích và cũng xin khẳng định luôn, cách đây 4 năm, tôi đã làm dự án nhạc reggae mang màu sắc retro nhưng lúc đó, tôi bị Bolero cuốn đi. Bản thân tôi khi ấy nhận ra Bolero là một mảnh đất màu mỡ nên tấn công ngay, và bây giờ tôi đã làm xong nhiệm vụ. Các bạn cũng thấy được Bolero nở rộ như thế nào.

Những gì liên quan đến cái tên Đàm Vĩnh Hưng ít khi có chữ keo kiệt và phải làm cho xứng đáng.

Đàm Vĩnh Hưng

Từng có nhiều giải thưởng trao cho tôi vì là người tiên phong mang Bolero quay trở lại. Tôi để quên dự án nhạc reggae 4 năm trước dù cực kì thích và đã "đánh hơi" được sự trở lại của nó.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy nhiều ca khúc tôi hòa âm theo phong cách nhạc reggae từ 6-7 năm trước nhưng khi tôi làm xong nhiệm vụ với Bolero, quay trở lại thì nó đã cũ rồi nên phải làm lại toàn bộ mới có thể đúng với nhịp thở hiện đại. Tôi đã dự đoán được xu hướng âm nhạc chứ không phải đợi đến khi các bạn nghệ sĩ trẻ dùng tôi mới chạy theo. Lúc nào tôi cũng là người đi trước.

Còn không, nếu xu hướng âm nhạc đó đến, mình vẫn là người theo trào lưu, thức thời và biết đổi mới. Đổi mới rất khó làm. Ai cũng nói bản thân sẽ đổi mới, thay đổi phong cách nhưng cứ làm thử đi vì rất khó. Những nghệ sĩ đã thành danh, có chỗ đứng nhất định, khán giả riêng... việc thay đổi cực kì nguy hiểm với họ.

Từ nhạc nhẹ chuyển sang nhạc xưa, họ có thể nhưng đột ngột đùng 1 cái thì rất khó. Nếu tôi không đi trước được, tôi cũng thấy được cái mới và bắt kịp xu hướng.

- Nhiều người nhận xét Vpop đang bị "loãng" vì có quá nhiều ca khúc ra đời chỉ trong một thời gian ngắn. Đàm Vĩnh Hưng có muốn chia sẻ gì không?

Đây là trào lưu của cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Trào lưu nghe nhạc của giới trẻ bây giờ đã thay đổi, bạn thử xem liệu thế giới có những ca khúc nào trở thành hit đồng loạt như ngày xưa, được khán giả say sưa hát không? Mỗi năm sẽ có 1 bài, như Despacito hay Hello... nhưng ngày xưa là một "rừng" khiến khán giả phải hát theo, đi đâu cũng có thể nghe.

Bây giờ không còn như vậy nữa, khán giả đón nhận một ca khúc rất nhanh nhưng nó cũng "chết" rất nhanh. Tôi từng làm rất nhiều phép thử, những sản phẩm âm nhạc mình cho ra mắt vì không muốn giống như người ta nhưng cũng không được. Bản thân phải biết mình là ai, dòng chảy đang xoáy như vậy, nếu đi ngược dòng nó sẽ cuốn mình đi mất dạng nên không thể dại dột được.

Tôi không vỗ ngực xưng tên rằng mình được gọi bằng "ông hoàng nhạc Việt", chỉ làm theo ý của bản thân mình - nếu như vậy chắc chắn sẽ chết. Tôi không làm như vậy vì không tự tin thái quá nhưng tôi sẽ nương theo con nước, đi tới nơi tôi cần. Tôi phải tính toán được chiến lược cho mình khi làm sản phẩm âm nhạc.

Ở thời đại nhạc số, ai cũng nghe nhạc bằng thiết bị công nghệ. Khi một album ra mắt, khán giả nhiều khi cũng chỉ thích và nghe đi nghe lại một bài duy nhất, còn những bài kia họ sẽ quên. Nhưng nếu tách ra, sản phẩm đó sẽ khiến khán giả nhớ nhiều hơn thay vì nhiều ca khúc ra cùng một lúc. Ai gan và tự tin lắm mới ra album.

Sống ở thời nào chịu thời đó, mình không thể lội ngược dòng được nên phải có cách riêng cho bản thân. Tôi cũng theo trào lưu nhưng tôi không thể teen quá hay sử dụng những lời lẽ nhảm nhí biến mình thành một người khác.

- Nói như vậy, anh không áp lực khi các đàn em của mình ra mắt sản phẩm âm nhạc ồ ạt?

Không, tôi rất bình thản, ai muốn làm gì làm. Nói một cách công tâm, trong tất cả các ca sĩ, người đáng e dè và phải nể nhất bây giờ là Sơn Tùng M-TP nhưng tôi vẫn thấy bình thường. Tôi rất thích Sơn Tùng M-TP, em ấy và gia đình cũng thần tượng tôi, mỗi lần gặp nhau đều rất vui vẻ, ngoan ngoãn và lễ phép.

Đường họ họ cứ đi, tôi cứ đi con đường của mình không liên quan gì đến nhau. Tôi có khán giả của riêng mình, khán giả của tôi chưa chắc gì đã thích Sơn Tùng M-TP và ngược lại. Tôi chỉ cần sống với khán giả của mình là đủ nên không có bất kỳ áp lực nào. Tôi sống rất thoải mái và có lẽ cùng vì cái tâm như vậy nên Tổ nghiệp mới cho tôi được hoạt động lâu.

Tôi không sợ ai xuống hay lên. Tôi vẫn đứng đây, nhìn bao nhiêu đời nghệ sĩ đi lên rồi xuống dần và đi qua mất.

- Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ bị hack facebook, anh cũng vừa lên tiếng cách đây không lâu?

Nhiều bạn bè của tôi bị hack facebook và vài giờ sau sẽ nhận được tin nhắn hỏi có muốn chuộc không nên tôi nghĩ, người hack và người đòi tiền chuộc là cùng một người. Đây là một cách kiếm tiền dễ dàng, hơi tàn nhẫn nhưng không phải tội gì nghiêm trọng.

Nhưng các bạn hãy đặt tình huống bản thân mình bị hack facebook, quyền riêng tư bị xâm phạm nặng nề. Đó là những mối quan hệ riêng tư của người ta, đôi khi có những đoạn tin nhắn dài lắm nhưng bạn không đọc hết, cắt đúng đoạn nhạy cảm tung lên mạng rất tội nghiệp cho người ta.

Trong tình huống nghiêm trọng nhất - nghệ sĩ bị xâm phạm quyền riêng tư, chúng tôi buộc phải lên tiếng để bảo vệ nghệ sĩ. Tôi lại là thành viên trong Hội bảo vệ nghệ sĩ nữa nên chắc chắn tôi sẽ làm đến cùng. Nhưng thật sự mong các bạn đừng hack facebook nghệ sĩ, công việc của họ nhiều lắm. Những mối quan hệ công việc, cuộc sống... biết bao nhiêu thứ nên mất là điên đầu mấy ngày.

- Sau dự án Một mình có sao đâu, Đàm Vĩnh Hưng sẽ có những kế hoạch gì?

Chuyện này phải giữ bí mật nhưng tôi khẳng định là có (cười).

- Xin cám ơn anh về những chia sẻ trên!

(Ghi)

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dam-vinh-hung-nhung-gi-lien-quan-den-toi-se-it-khi-nao-gan-theo-chu-keo-kiet-d438968.html