Đàm Vĩnh Hưng thắng kiện

Ngày 11-9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gởi công văn đến các cơ quan truyền thông thông báo rút lại vụ kiện bản quyền đối với Công ty TNHH Nhạc Xanh vì Công ty TNHH Nhạc Xanh, do ông Nguyễn Duy Khánh làm đại diện, đã thừa nhận thiếu sót trong việc sử dụng ca khúc Nửa vầng trăng mà không xin phép ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (người sử dụng độc quyền ca khúc này) và đã khắc phục bằng cách thu hồi tiêu hủy các CD của công ty có ca khúc Nửa vầng trăng.

Vụ kiện bắt đầu từ ngày 21-7-2008, TAND quận Bình Thạnh - TPHCM đã thụ lý vụ kiện. Ngày 7-9-2009, sau buổi làm việc tại tòa, Công ty TNHH Nhạc Xanh đã nhận lỗi. Tiếp sau vụ việc này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết đang chuẩn bị khởi kiện đơn vị Youth Entertainment vì đã sử dụng nhạc nền của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để sản xuất các chương trình karaoke mà không được sự cho phép của chủ sở hữu.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090912123559903p0c1020/dam-vinh-hung-thang-kien.htm