Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi mê hào quang, thích thể hiện và sống nhờ vào điều đó'

TGTTO 'Khi ra đường tôi không bao giờ đeo khẩu trang, đội nón hay đeo kính vì tôi muốn mọi người phải nhận ra tôi. Nếu không, tôi sẽ làm mọi cách để khán giả họ phát hiện và lại chụp hình với tôi. Những lúc như vậy tôi sướng vô cùng. Bởi vì tôi mê hào quang, thích thể hiện và tôi sống nhờ điều đó'.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ như vậy về hành động trái ngược của mình so với nhiều nghệ sĩ khác khi ra đường.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa cho ra mắt MV “Một mình có sao đâu” với thông điệp về cuộc sống của những người độc thân vẫn có niềm vui riêng của mình. Nhân dịp này, nam ca sĩ cũng có nhiều chia sẻ cởi mở về cuộc sống và về chuyện tình cảm của mình.

Trong MV “Một mình có sao đâu” của Đàm Vĩnh Hưng có khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, anh có thể chia sẻ số tiền mà mình đã bỏ ra để đầu tư vào âm nhạc lần này?

- Chi phí lần này không quá nhiều, vì tôi tự đi may chứ không phải mua đồ hiệu. Và có một số mẫu trang phục phổ biến mà tôi có thể dễ dàng kiếm ngoài thị trường. Toàn bộ trang phục của MV này tôi chi ra khoảng 300 triệu đồng. Còn tiền cát-xê dành cho khách mời tôi không thể đưa ra con số cụ thể được, nhưng không hề cao.

Lý do gì khiến anh không mạnh tay đầu tư như MV ‘Hello’?

- Cũng phải tùy theo tính chất của từng MV hay những câu chuyện mà đạo diễn yêu cầu. Ban đầu tôi tính quay một kịch bản lớn hơn và quay ngoài trời tầm khoảng 2 ngày. Dùng những địa điểm như là phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện hay tại những nhà hàng lớn. Nhưng sau đó chúng tôi thay đổi ý tưởng nên phải dựng lại toàn bộ tại phim trường.

Tôi sẵn sàng đầu tư cho sản phẩm của mình, những gì liên quan tới tên tuổi của tôi, tôi ít bao giờ keo kiệt, phải làm cho đúng và xứng đáng. Có những thứ không phải cứ đổ nhiều tiền là sẽ có hiệu quả.

Showbiz đâu hiếm cảnh ca sĩ trẻ được gia đình hoặc đại gia bỏ một “núi tiền” ra đầu tư, nhưng kết quả, cũng không có gì cả. Tôi đã tính được chiến lược riêng của mình và phải vận dụng cả những mối quan hệ, như mời Trường Giang, anh Thành Lộc, anh Quang Linh, Hải Triều, BB Trần vào trong MV một cách hợp lí.

Thời điểm gần đây thị trường âm nhạc gần như “bội thực” với hàng loạt bài hát mới khiến nhiều người cho rằng Vpop cạnh tranh ngày càng khốc liệt, anh nghĩ gì về việc này?

- Đây là trào lưu của cả thế giới, không chỉ riêng Việt Nam. Gu nghe nhạc của giới trẻ bây giờ thay đổi nhiều lắm, cũng không còn có bài hit đồng loạt như ngày xưa. Tôi cũng đã suy nghĩ và làm phép thử rất nhiều nhưng không ăn thua, quan trọng mình biết mình là ai.

Tôi không dại gì mà đi ngược vòng xoáy. Thay vì ra 10 bài cùng một lúc tôi chọn ra một bài hát để khán giả chú ý và nhớ bài hát của tôi. Tôi có thể chấp nhận theo trào lưu nhưng không thể quá teen và copy thành một người khác.

"Nhiều người nói tôi thích làm lố nhưng điều đó không đúng vì tôi không keo kiệt với bản thân"

Vậy có nghĩa rằng anh không cảm thấy áp lực khi mà các nghệ sĩ trẻ đàn em của mình ra nhiều sản phẩm âm nhạc?

- Đúng là vậy. Tôi không quan tâm vì nó không ảnh hưởng gì đến tôi. Hiện tại người khiến các ca sĩ phải e dè nhất là Sơn Tùng M-TP, nhưng đối với tôi thì không. Tôi cảm thấy hết sức bình thường và rất yêu quý đàn em của mình.

Hiện tại Đàm Vĩnh Hưng đã ở ngưỡng U50 với khối tài sản, danh tiếng nhiều nhất nhì showbiz nhưng anh vẫn quyết định sẽ sống độc thân?

- Có những nghệ sĩ nổi tiếng và lớn tuổi hơn tôi họ vẫn độc thân tới bây giờ. Ai cũng mong mình hạnh phúc nhất và hạnh phúc của tôi bây giờ là mọi thứ đều do tôi điều khiển. Thẳng thắn mà nói tôi đang một mình nhiều năm nay.

Cứ gặp rồi yêu, rồi thất vọng đến khi không gặp được người như mình mong muốn. Và quan trọng điều khiến tôi luôn một mình, đó là tôi rất yêu sự tự do. Tôi sợ bị ràng buộc, bị kiểm soát. Không ai có quyền được kiểm soát cuộc đời tôi hết. Chính vì cá tính này nên khiến tôi luôn một mình.

"Thật lòng mà nói thì đâu ai có khả năng và quyền kiểm soát tôi"

Dường như anh không muốn công khai với khán giả về người yêu của mình?

- Tôi có một quan điểm rất rõ ràng, những gì liên quan tới danh tiếng và sự nghiệp tôi sẽ phô ra cho cả thế giới biết. Giống như khi ra đường, tôi không bao giờ đeo khẩu trang, đội nón hay đeo kính vì tôi muốn mọi người phải nhận ra mình. Nếu không tôi sẽ làm mọi cách để khán giả họ phát hiện và lại chụp hình với tôi. Những lúc như vậy tôi sướng vô cùng. Bởi vì tôi mê hào quang, thích thể hiện và tôi sống nhờ điều đó.

Còn chuyện tình cảm tôi không muốn công khai ra khi chưa chắc chắn được 100%. Tôi là nghệ sĩ, khi công khai người yêu hay lập gia đình chắc chắn danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, điều này khiến tôi lo lắng. Tôi có thể ở một mình nhưng tôi không thể thiếu khán giả.

Anh không sợ những điều này khiến người yêu của mình chạnh lòng?

- Nếu đã là người yêu thì phải hiểu con người của tôi, không phải cứ công khai là điều tốt nhất dành cho nhau. Và tôi nghĩ nếu người đó một khi đã chấp nhận mối quan hệ với người làm nghệ thuật thì họ cũng nên chấp nhận những điều được xem là "thiệt thòi" so với người khác.

Cám ơn Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ!

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dam-vinh-hung-toi-me-hao-quang-thich-the-hien-va-song-nho-vao-dieu-do-18030.html