Đâm vợ cũ tử vong trong tiệc sinh nhật con trai

VKSND tỉnh Bình Định vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Hữu Phước (SN 1990, trú tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về tội 'Giết người' quy định tại Điều 123 BLHS 2015.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 26/11, Phước đến quán "cầy tơ Chân Hoa" ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn nơi vợ cũ là chị Lê Thị B.T.(24 tuổi, ngụ địa phương) đang tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai 2 tuổi để nói chuyện.

Trong lúc cự cãi, Phước đâm vợ cũ tử vong. Ảnh minh họa.

Trong lúc nói chuyện, giữa Phước và chị T. xảy ra mâu thuẫn. Phước vào trong quán lấy dao đâm chị T. Trên đường đi cấp cứu, chị T. đã tử vong. Công an huyện Tây Sơn đã tạm giữ Phan Hữu Phước để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại Cơ quan Công an, ban đầu Phước khai nhận, lý do sát hại vợ cũ là do ghen tuông, nghi ngờ vợ cũ quen người khác. Phước và chị T. kết hôn năm 2020 đã ly hôn năm 2022. Thời gian gần đây, hai người có ý định quay lại nên sống chung, nhưng chưa đăng ký kết hôn lại.

Phước nghi ngờ vợ cũ quen người khác nên nảy sinh ghen tuông. Trong lúc bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho con trai, Phước và vợ cũ xảy ra cãi nhau và Phước dùng dao tấn công vợ cũ.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dam-vo-cu-tu-vong-trong-tiec-sinh-nhat-con-trai-149626.html